Đà Nẵng: Trao giải cuộc thi “Viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu”

08/12/2014 00:00

(TN&MT) - Chiều 7/12, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa tổ chức lễ tổng kết Ngày Hội Sử học và trao giải cuộc thi “Viết về huyện đảo...

   
(TN&MT) - Chiều 7/12, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành Đoàn, Đại học Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ tổng kết Ngày Hội Sử học TP. Đà Nẵng và trao giải cuộc thi “Viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu”.
   
  Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho 3 Nhóm tác giả (thuộc 3 Khối học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi, gồm khối các trường Đại học, Cao đẳng; khối THPT và khối THCS).
   
   
  Trong đó, giải Nhất ở 3 khối là các em: Trần Thị Kiều Trang, sinh viên lớp 12C ngành Việt Nam học (Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng); Hồ Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 12C1, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Hoàng Ngọc Diễm, học sinh lớp 7/4, trường THCS Lê Thánh Tôn.
   
  Theo Ban tổ chức, cuộc thi “Viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu” là hoạt động duy nhất của Ngày Hội Sử học TP. Đà Nẵng 2014 được phát động từ đầu tháng 10, kéo dài đến ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).
   
Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các thí sinh đạt giải
   
  Điểm nhấn nội dung ấn tượng xuyên suốt các lá thư là khát vọng về hòa bình, ngời sáng tinh thần yêu đất nước, yêu Hoàng Sa và vững tin vào cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền Hoàng Sa. 
   
  Đánh giá kết quả cuộc thi lần này, ông Bùi Văn Tiếng, thành viên Ban tổ chức cuộc thi khẳng định: Thành công của cuộc thi đã vượt khỏi sự mong đợi của Ban tổ chức cả về số lượng, lẫn chất lượng. Ban tổ chức đã nhận được 87.701 bài dự thi gửi về.
   
  Được biết, theo thể lệ cuộc thi, các học sinh, sinh viên viết bài dự thi qua hình thức một bức thư, viết dưới dạng văn xuôi (tác phẩm chưa đăng trên báo hoặc in sách), gửi cho một người bạn thân đang là học sinh, sinh viên ở một tỉnh, thành phố trong nước hoặc nước ngoài; thư dài không quá 800 từ.
   
Tin & ảnh: Mỹ Lộc – Quỳnh Anh
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Trao giải cuộc thi “Viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO