Cập nhật dịch COVID-19 tối 7/5: Hơn 3,8 triệu ca nhiễm, khoảng 265.000 người tử vong trên thế giới

Mai Đan| 07/05/2020 20:16

(TN&MT) - Tính đến 18h ngày 7/5/2020, trên toàn cầu hiện có 3.835.125 người mắc virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 265.244 người tử vong vì căn bệnh này.

Các nhân viên y tế vui mừng khi mọi người vỗ tay cổ vũ tinh thần họ vào Ngày Y tá Quốc gia bên ngoài NYU Langone Health tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ vào ngày 6/5/2020. Ảnh: Reuters

Châu Âu

* Tổng số ca nhiễm ở Đức tăng thêm 1.284 người trong ngày 6/5 lên 166.091 và thêm 123 người tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 7.119.

* Số ca tử vong ở Ý đã tăng thêm 369 ca mới trong ngày 6/5, trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày cũng tăng thêm 1.444 người.

* Tây Ban Nha đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần nữa, kể từ thời điểm ngày 10/5, tức sẽ kéo dài đến hết ngày 24/5.

* Vương quốc Anh đã vạch ra một kế hoạch gồm 3 giai đoạn để nới lỏng lệnh phong tỏa.

* Số trường hợp nhiễm mới ở Nga đã tăng hơn 10.000 trong ngày thứ tư liên tiếp.

Châu Mỹ

* Theo một thống kê của Reuters, tính đến 5h5 (theo giờ GMT) sáng 7/5, tại Mỹ, hơn 1,23 triệu người đã bị nhiễm COVID-19 và 73.792 người tử vong vì căn bệnh này.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Mỹ sẽ chuyển nhiệm vụ chính của họ sang khôi phục đời sống kinh doanh và xã hội.

* Tổng số người chết vì COVID-19 ở Canada đã tăng khoảng 5% lên 4.111 người vào ngày 6/5.

* Colombia tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai để hỗ trợ các lĩnh vực của nền kinh tế sẽ dừng hoạt động trong một thời gian dài.

* Brazil đã ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục - thêm 10.503 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua và 615 trường hợp tử vong. Phát ngôn viên của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, ông Otavio do Rego Barros đã nhiễm COVID-19 và hiện đang cách ly tại nhà của ông.

* Mexico thông báo 1.609 ca nhiễm mới và thêm 197 ca tử vong. Ít nhất 47 người dân và 3 công nhân đã bị nhiễm bệnh tại một nhà nghỉ hưu ở bang Nuevo Leon, phía Bắc Mexico.

* Từ ngày 7/5, El Salvador sẽ tạm thời đình chỉ giao thông công cộng trong 15 ngày.

* Cũng tại châu Mỹ, Panama đã có 7.731 ca nhiễm, tăng 208 ca trong 24 giờ qua, trong khi số ca tử vong tăng thêm 8 lên 218 ca.

Châu Á – Thái Bình Dương

* Trung Quốc đã thông báo 2 ca nhiễm mới vào ngày 6/5, không thay đổi so với số ca nhiễm mới của một ngày hôm trước, nâng tổng số ca nhiễm bệnh và tử vong tại nước này lần lượt lên 82.885 và 4.633.

* Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Ấn Độ tăng lên 52.952, trong đó có 3.561 ca nhiễm mới so với ngày hôm trước và số người chết tăng thêm 89 người, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 1.783. Sự gia tăng này đến từ các đô thị Mumbai, Delhi và Ahmedabad đông dân.

* Thái Lan xác nhận 3 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 của nước này lên 2.992.

Trung Đông và châu Phi

* Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã kiểm soát được sự bùng phát và sẽ đưa ra các hướng dẫn xã hội và kinh doanh mới để ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ hai.

* Các cửa hàng và doanh nghiệp công nghiệp ở Bahrain có thể mở cửa từ ngày 7/5, trong khi các nhà hàng vẫn chưa được phép phục vụ cho thực khách ăn tại chỗ.

* Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ cấp 7 triệu USD cho Zimbabwe để giúp nước này chống lại đại dịch.

* Để giúp chống lại tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với kinh tế, ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã phê duyệt 739 triệu USD tài trợ khẩn cấp để hỗ trợ Kenya, trong khi đó, Uganda cũng sẽ nhận được khoản vay khẩn cấp trị giá 491,5 triệu USD từ IMF.

Cập nhật lúc 18h ngày 7/5/2020:
*Thế giới: 3.835.125 người mắc; 265.244 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1,263,224 người mắc; 74,809 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 253,682 người mắc; 25,857 người tử vong.
- Ý: 214,457 người mắc; 29,684 người tử vong.
- Anh: 201,101 người mắc; 30,076 người tử vong.
*Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.
Đến 18h ngày 7/5, ghi nhận 17 ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 233 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
217 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 7/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 tối 7/5: Hơn 3,8 triệu ca nhiễm, khoảng 265.000 người tử vong trên thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO