Yên Bái: Tiêu hủy gần 112.000 quả trứng gà không có nguồn gốc xuất xứ

01/08/2018 17:09

(TN&MT) - Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiến hành tiêu hủy gần 112.000 quả trứng gà do Trung Quốc sản xuất không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, tổng giá trị trên 200 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tiêu hủy gần 1200 quả trứng
Lực lượng chức năng kiểm tra tiêu hủy gần 112.000 quả trứng

Trước đó, ngày 15/7/2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Đội Quản lý thị trường Cơ động tỉnh Yên Bái và Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phát hiện, bắt giữ số trứng trên khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc từ là Lào Cai về Vĩnh Phúc để tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe kiêm chủ hàng là Nguyễn Công Cường, sinh năm 1996, trú tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 31/7/2018, số hàng hóa trên đã được cơ quan chức năng tiêu hủy theo đúng thủ tục quy định.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành khởi tố vụ án để làm rõ theo quy định của pháp luật.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Tiêu hủy gần 112.000 quả trứng gà không có nguồn gốc xuất xứ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO