Yên Bái: Nước lũ dâng cao, 2 người chết, thiệt hại nhiều tỷ đồng

20/08/2016 00:00

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 ngày 19.8, hiện tại địa bàn tỉnh Yên Bái đang phải hứng chịu mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ về gây...

 

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 ngày 19.8, hiện tại địa bàn tỉnh Yên Bái đang phải hứng chịu mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ về gây ngập nặng. Nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Yên Bái bị chia cắt. Huyện Trạm Tấu có 2 người chết. Nhiều công trình bị ngập lụt, hư hỏng nặng. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo ứng cứu, hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Ngay sau khi nhận được tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, công điện số 18 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành công điện số 17/CĐ-PCTT, ngày 16/8/2016; công điện số 18/CĐ-PCTT, ngày 18/8/2016 về việc đối phó với áp thấp nhiệt đới; đối phó với cơn bão số 3. Hiện tại, lãnh đạo tỉnh đã cử 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đi vào các huyện miền tây của tỉnh (Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Văn Chấn) để trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cấp bách, hỡ trợ giúp dân.

Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai –Tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách như: Kiểm tra, chỉ đạo công tác di chuyển người tài sản đến nơi an toàn, thống kê thiệt hại để giúp bà con ổn định cuộc sống, an tâm tránh lũ.

Theo ông Phạm Quốc Hưng, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm (18/8) đến nay vẫn tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to. Mực nước các sông đang lên, một số biên độ đạt trên 1m như sông Nậm Kim -  Mù Cang Chải, đặc biệt sông Thia – Văn Yên biên độ lũ đạt 6,37m. Hiện tại trời đang tiếp tục mưa vừa mưa to và kéo dài đến hết ngày 20/8 nên khả năng rất lớn xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và lũ lên nhanh trên các sông suối trong tỉnh Yên Bái đặc biệt khu vực phía Tây của tỉnh. Mực nước sông Thao tại Yên Bái đang lên, lúc 06h ngày 20/8 là 31m78 (dưới báo động 3 là 0,22m). Trong 24giờ qua, mực nước trên các sông suối trong tỉnh lên rất nhanh, trên các sông Nậm Kim, Ngòi Thia, Ngòi Hút đã đạt đỉnh và đang xuống; Trên sông Thao tại Yên Bái lũ đang lên nhanh, lúc 07 giờ ngày 20/8 là 31,95m (dưới báo động 3 là 0,05m). Dự báo: Trong 12 giờ tới, mực nước trên các sông Nậm Kim, Ngòi Thia, Ngòi Hút có khả năng lên lại, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái khả năng đạt đỉnh mức 33,00m (trên báo động 3 là 1,0m) vào chiều tối nay (20/8). Trong 12 – 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái khả năng  xuống mức 32,00m (mức báo động 3).

Cũng theo báo cáo nhanh của các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ đến 6h ngày 20/8/2016 thiệt hại, về người: có 02 người bị chết do sạt lở đất vào đêm ngày 19/8/2016 ở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu là ông Hờ Sông Dinh sinh năm 1944 (72 tuổi) và bà vợ Sùng Thị Mỷ (70 tuổi). Hai người này đang ở lán trại của gia đình đã bị lũ cuốn thiệt mạng, ông Hờ Dủ Gia - em trai ông Hờ Sông Dinh cũng ngủ tại lán bị lũ cuốn nhưng may mắn thoát nạn, hiện chỉ bị thương nặng và đã được lực lượng chức năng sơ cứu tại chỗ và chuyển ông Hờ Dủ Gia về bệnh viện huyện Trạm Tấu chữa trị. Bên cạnh đó, mưa lũ khiến nhiều đoàn đường giao thông nối Trạm Tấu và Nghĩa Lộ bị sạt lở nặng gây ách tắc, cản trở giao thông.

Về nhà ở: Thiệt hại 303 nhà trong đó:  Nhà bị sập đổ hoàn toàn: 04 nhà (thị xã Nghĩa Lộ 1 nhà; Văn Chấn 1 nhà; Trạm Tấu 2 nhà). Nhà bị lũ cuốn trôi: 01 nhà ở xã Mỏ Vàng huyện Văn Yên.  Nhà phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm ngập lụt: 262 nhà (thị xã Nghĩa Lộ 86 nhà; Văn Chấn 120 nhà; Văn Yên 56 nhà). Nhà phải di dời do nguy cơ sạt lở đất: 36 nhà ở Trạm Tấu.

Về nông nghiệp: Thiệt hại 496 ha lúa, 30 ha ngô, 39 lồng cá trong đó: Diện tích lúa mùa bị đổ, gập: 160 (Văn Chấn 130ha;  thị xã Nghĩa Lộ 30 ha). Diện tích lúa bị ngập: 336 ha (Văn Yên 76ha; Trấn Yên 260ha). Diện tích ngô bị đổ, gẫy khoảng 30ha ở huyện Văn Chấn. Trâu bị chết: 01 con ở thị xã Nghĩa Lộ. Thuỷ sản: Có 39 lồng cá tại hồ thuỷ điện An Lương, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn bị thiệt hại hoàn toàn.

Các thiệt hại khác: Thị xã Nghĩa Lộ: Sạt bờ kè xây đá 2 đoạn: 250m (Đoạn Bản Sang Hán – Xã Nghĩa Lợi 200m; đoạn tổ 1 – Phường Cầu Thia 140m). Huyện Văn Chấn:  Khoảng 400 m kè bê tông suối Thia bị sạt lở hoàn toàn; Cụ thể: Xã Thạch Lương 150m; Thanh Lương 150 m; Phù Nham 100m. Khoảng 100 m đê tại xã Phù Nham bị vỡ. Khoảng 1.000m2 đất ở và đất canh tác của các hộ dân tại xã Phù Nham bị lũ cuốn trôi. Ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Có mặt tại “vùng lũ” Yên Bái, PV và CTV Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường ghi nhận hình ảnh một số khu vực ở TP Yên Bái bị ngập nặng. Đặc biệt khu chợ trung tâm, khu ga, và một số tuyến đường ven sông Hồng, nước lũ dâng cao, ngập lên đến hàng mét nước. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng triển khai thuyền máy để ứng cứu nhà dân cũng nhưng lập các biển thông báo, nhằm hạn chế các phương tiện giao thông đi vào “vùng ngập”. 

Sau đây là một số hình ảnh do PV và CTV Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường ghi nhận tình trạng lũ lụt ở TP Yên Bái: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật Lam – Hà Thúy – Hoa Mai

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Nước lũ dâng cao, 2 người chết, thiệt hại nhiều tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO