Yên Bái: Mưa lũ khiến 2 người mất tích

09/07/2016 00:00

(TN&MT) - Trong 3 ngày qua, trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có mưa to và giông. Mưa lũ đã làm 2 người dân mất tích, nhiều diện tích hoa màu của nhân dân  bị hư hỏng.Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Yên Bái thường xuyên bị thiệt hại lớn do mưa bão
Yên Bái thường xuyên bị thiệt hại lớn do mưa bão

Khoảng 9 giờ sáng ngày 8/7, trong khi vượt suối Nậm Đông (xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu), anh Lò Văn Chiến (sinh năm 1981) và Lò Văn Quý (sinh năm 1983) trú tại Bản Muông, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn đã bị lũ cuốn trôi. Đến nay, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm của chính quyền, gia đình và nhân dân địa phương nhưng vẫn chưa tìm thấy. Công tác tìm kiếm hiện vẫn đang được triển khai tích cực.

Mưa lũ cũng vùi lấp hơn 20 ha lúa, ngập úng nhiều diện tích mạ, vỡ, tràn hơn 1 ha ao cá ở thị trấn nông trường Liên Sơn, xã Bình Thuận và xã Đại Lịch. Tại các địa phương trong huyện Văn Chấn cũng có 2 cầu tạm bị trôi, 1 cầu tạm bị sập, 0,5 km đường bị sạt lở cùng hơn 22 hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở ta luy với gần 1.200m3 đất, đá.

Tin & ảnh: Thanh Ngà

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Mưa lũ khiến 2 người mất tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO