Yên Bái: Hàng trăm công trình, dự án hư hỏng, hỗ trợ gấp các gia đình bị nạn

21/08/2016 00:00

(TN&MT) - Tính đến hết ngày 20/8, theo thống kê của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Yên Bái cho biết: thiệt hại các công trình thủy lợi, cầu cống, ngầm kè, giao...

 

(TN&MT) - Tính đến hết ngày 20/8, theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết: thiệt hại các công trình thủy lợi, cầu cống, ngầm kè, giao thông, điện, đê ngăn... ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ lên tới hàng trăm tỷ đồng. 

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt.
Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN, tính đến 21h30 ngày 20/8  tại huyện Trấn Yên, cánh cửa cống ngăn lũ đê Cầu Đất, thị trấn Cổ Phúc đã bị vỡ, nước dâng cao có nguy cơ tràn qua đê, có hiện tượng rò rỉ thân đê. Đê Gò Bông, xã Minh Quân, nước đã tràn mặt đê. Mưa lũ cũng làm hư hỏng, sập gẫy 3 công trình thủy lợi Trầm Bấc, Phai Đàm và Đồng Chuổm thuộc xã Hưng Khánh. Mưa lũ đã làm trên 1.252 ha lúa, 74,09 ha ngô và 180 ha hoa màu bị thiệt hại. Diện tích tập trung ở huyện Văn Yên 286 ha, Trấn Yên 425 ha, thành phố Yên Bái 271,69 ha, Văn Chấn 157,12ha...

Toàn tỉnh có 2.560 ngôi nhà bị thiệt hại do bị sập hoàn toàn, bị cuốn trôi, ngập nước, tốc mái và nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời. Thông tin của Đài Khí tượng thủy văn Yên Bái cho biết, lũ trên sông Thao đang xuống chậm, lúc 21h ngày 20/8, tại trạm Yên Bái giữ ở mức 32,83m (trên báo động 3 là 0,83m). Các cấp ngành và chính quyền địa phương ở Yên Bái đã tích cực chỉ đạo công tác di chuyển người tài sản đến nơi an toàn, thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra...

Về tình hình giao thông cũng không khả quan gì, đoạn từ đèo Khau Phạ đến Ngã Ba Kim của của huyện Mù Cang Chải đã có nhiều đểm sạt lở ta luy dương làm hàng nghìn khối đất đá đổ xuống lòng đường gây ách tắc giao thông cục bộ từ đêm 19/8, trong đó có 3 điểm sạt lớn. Ngay sau khi xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo lực lượng công an tham gia ứng trực tại các điểm sạt lở, phân luồng giao thông và không để các phương tiện qua lại để tránh thiệt hại về người và tài sản. Cùng với đó, huyện cũng đã phối hợp với Công ty Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 huy động máy móc và phương tiện tham gia san gạt đất đá để tuyến đường sớm lưu thông. Khối lượng đất đá lớn và thời tiết không thuận lợi nhưng với sự tham gia tích cực của các lực lượng, đến 13h ngày 20/8 đường đã thông, các phương tiện tham gia giao thông có thể di chuyển an toàn. Cũng do ảnh hưởng của bão, lũ trên các con suối đã cuốn trôi một số máy móc và ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu của nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn. Huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tăng cường xuống các xã tham gia phối hợp kiểm tra và thống kê mức độ thiệt hại, đồng thời vận động nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa bão gây nên...

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết đích thân bà đã xuống trực tiếp hiện trường để chỉ đạo, giải quyết khắc phục hậu quả; đồng thời yêu cầu chính quyền cơ sở phải túc trực 24/24h, nếu có biến cố phải khẩn trương di chuyển dân đến ngay nơi ở mới, tránh để những tình trạng đáng tiếc xảy ra. “Sinh mạng người dân là quan trọng nhất” - bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Cũng theo bà Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đối với trường hợp 2 người chết ở huyện Trạm Tấu là ông Hờ Sông Dinh (72 tuổi) và bà vợ Sùng Thị Mỷ (70 tuổi) do  bị lũ cuốn đêm ngày 19/8/2016 ở xã Làng Nhì, UBND tỉnh đã hỗ trợ cho gia đình mỗi người chết 5 triệu đồng. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác, giúp đỡ bà con nhân dân trong giai đoạn hoạn nạn này.

Dưới đây là những hình ảnh lũ lụt tại Yên Bái do PV và CTV  Báo điện tử TN&MT ghi lại:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật Lam – Thúy Hà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Hàng trăm công trình, dự án hư hỏng, hỗ trợ gấp các gia đình bị nạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO