Yên Bái: Chính thức khai mạc Tuần văn hóa du lịch

24/09/2017 00:00

(TN&MT) - 20 giờ tối ngày 23/9, "Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò và Lễ hội Khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải" đã chính thức khai mạc tại thị xã Nghĩa Lộ, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hoá, du lịch đặc sắc ở miền Tây tỉnh Yên Bái.

Trao kỷ lục Guiness chiếc Khèn bè lớn nhất Việt Nam.
Trao kỷ lục Guiness chiếc Khèn bè lớn nhất Việt Nam.

Tới dự lễ khai mạc có đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch, các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng đông đảo bà con nhân dân và hàng nghìn du khách.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Đại diện Bộ, ngành TW dự khai mạc Tuần văn hoá.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Đại diện Bộ, ngành TW dự khai mạc Tuần văn hoá.

Trước giờ khai mạc, đã diễn ra màn diễu diễn đường phố trên trục đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, với sự tham dự của hàng nghìn nghệ nhân và quần chúng nhân dân các địa phương trong vùng Mường Lò. Đông đảo người dân và du khách đã được chứng kiến và tham gia trực tiếp  vào các  tích, trò, các nét đẹp văn hoá đặc trưng của đồng bào Thái đen và các dân tộc Mường Lò như: Trình diễn 6 điệu xoè cổ; giới thiệu Nghệ thuật Hạn khuống, Lễ Tằng cẩu của người Thái đen, Đám cưới người Thái Mường Lò, lễ hội của người Mường, hát chèo của người Kinh….

Bắt đầu màn đại xoè với sự tham gia của hơn 700 người
Bắt đầu màn đại xoè với sự tham gia của hơn 700 người

Tại Lễ khai mạc, đã diễn ra các tiết mục nghệ thuật và hoạt cảnh đặc sắc diễn tả nét đẹp của tỉnh Yên Bái, trong đó vùng Mường Lò và các huyện phía tây của tỉnh. Bên cạnh đó là lễ công bố  "Nghệ thuật Hạn Khuống của người Thái thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái” là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Màn nghệ thuật biểu diễn Khèn bè và công nhận kỷ lục Guiness chiếc Khèn bè lớn nhất Việt Nam với chiều dài 5,2m, rộng 2m, Màn đại xòe và biểu diễn 6 điệu xòe cổ với 600 nghệ nhân biểu diễn…  

Trao chứng nhận Nghệ thuật Hạn Khuống của người Thái thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái” là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Trao chứng nhận Nghệ thuật Hạn Khuống của người Thái thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái” là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Sau lễ khai mạc, "Tuần Văn hoá du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải" diễn ra đến hết 29/9/2017, với nhiều hoạt động văn hoá, du lịch hấp dẫn du khách gần xa như: Diễn diễn đường phố và văn nghệ quần chúng, Hội thi đua ngựa, Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” Mù Cang Chải; Hội thi dã cốm, Thi trang phục dân tộc, Giới thiệu ẩm thực đặc biệt của Mường Lò; Các chường trình du lịch khám phá và du lịch cộng đồng…

Thanh Ngà

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Chính thức khai mạc Tuần văn hóa du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO