Yên Bái: 10 hộ dân đã di dời kịp thời trước khi núi lở

16/09/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 15/9, tại tổ 8, phường Hợp Minh, TP Yên Bái (Yên Bái) đã sạt lở khoảng hơn 2.000 khối đất đá.

Người dân phường Hợp Minh tự tháo dỡ các công trình phụ do núi lở vùi lấp
Người dân phường Hợp Minh tự tháo dỡ các công trình phụ do núi lở vùi lấp

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 6 đã xuất hiện một vết nứt trên đỉnh núi có chiều dài gần 100 mét, độ sâu 5 mét, chiều rộng hai mét,10 hộ dân sống dưới chân núi đã kịp di dời khẩn cấp tới nơi ở an toàn.

Lực lượng dân quân và người dân tham gia di dời tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm sạt lở đất
Lực lượng dân quân và người dân tham gia di dời tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm sạt lở đất

Ông Lê Đức Minh, Chủ tịch UBND phường Hợp Minh cho biết: Các hộ dân đã di dời nằm trên trục đường Ngô Minh Loan, cách cầu Yên Bái khoảng 350 mét về phía huyện Văn Chấn, đều có giấy phép xây dựng nhà ở.

Ngay sau khi nhận được thông tin sạt lở, chiều qua và sáng nay chính quyền huy động hơn 100 cán bộ, dân quân, ban bảo vệ dân phố và nhân dân các tổ khu phố lân cận tham gia chuyển tài sản giúp 10 hộ dân tại khu vực sạt lở. Chiều nay, sẽ tiến hành cắt điện, kiên quyết không để người dân có ngủ nghỉ tại khu vực trên.

Do ảnh hưởng cơn bão số 10, hiện tại một số địa phương của tỉnh Yên Bái bắt đầu có mưa vừa, nguy cơ sạt lở đất tại các địa phương rất cao, UBND tỉnh Yên Bái có công điện số yêu cầu các địa phương trong tỉnh chủ động phòng, tránh thiên tai, không để thiệt hại do chủ quan gây ra.

Thanh Ngà

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: 10 hộ dân đã di dời kịp thời trước khi núi lở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO