Xót xa cảnh nước lũ dâng tận nóc nhà ở Thừa Thiên Huế

Văn Dinh | 11/10/2020 06:48

(TN&MT) - Mưa lũ kinh hoàng đã và đang diễn ra tại Thừa Thiên Huế khiến hàng ngàn nhà dân nơi đây chìm trong biển nước, nhiều hộ ngập đến tận nóc nhà...

Báo cáo của cơ quan chức Thừa Thiên Huế cho hay, đến ngày 10/10, toàn tỉnh có 24.520 nhà dân bị ngập từ 0,2 - 1,2m, có nơi sâu hơn và số liệu dự kiến tăng lên nhiều

Trong đó thị xã Hương Trà bị ngập 9.455 nhà, huyện Quảng Điền có 6.550 nhà ngập, huyện Phong Điền 4.348 nhà ngập, TP. Huế có 2.560 nhà bị ngập…

Trong số đó, rất nhiều nhà dân thuộc vùng trũng nước ngập lên tận nóc

Cảnh xót xa khi chỉ nhìn thấy mái nhà trong dòng nước lũ ở một xã thuộc thị xã Hương Trà

 

Nhiều người dân ở thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền ám ảnh khi cho hay đây là lần đầu tiên nhà của họ ngập sâu như thế này

“Nhà tôi chỉ còn thấy nóc, không biết khi nào hết mưa to, nước mới rút để được về lại nhà, đồ đạc trong nhà có lẻ đã bị cuốn trôi hết rồi...”, một người dân Hương Trà chia sẻ trong nước mắt

Hiện các địa phương đã tổ chức di dời 2.865 hộ dân với 8.360 nhân khẩu từ vùng ngập lụt, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Mực nước các sông tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng dâng cao, có thời điểm sông Bồ cao hơn mực nước lũ lịch sử năm 1999

 

Mưa lũ hiện đã khiến ít nhất 1 người chết, 6 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Hiện tại các hồ thủy điện ở Thừa Thiên Huế vẫn đang xả lũ khiến nguy cơ ngập sâu ở nhiều địa phương

Một số huyện bây giờ không có điện, cuộc sống khó khăn trăm bề

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chỉ đạo một cách quyết liệt và có biện pháp mạnh đối với những hộ cố tình không di dời đến nơi an toàn

Dự báo mưa lũ còn tiếp diễn trong những ngày tới khi có cơn bão mới, nguy cơ nhiều nhà dân vẫn ngập sâu như này là rất cao

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xót xa cảnh nước lũ dâng tận nóc nhà ở Thừa Thiên Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO