Xe khách chất lượng cao bị ném đá dữ dội khi lưu thông trên QL14

17/08/2014 00:00

(TN&TMT) - Nhiều hành khách đã hoảng loạn khi thấy vỡ kính, tiếng kêu loảng xoảng. Ngay lúc ấy, tài xế cho xe chạy thêm một đoạn mấy chục mét mới dám dừng lại.

   
(TN&MT) - Ngày 16/8, ông Nguyễn Thành Danh (SN 1980), tài xế xe khách chất lượng cao biển kiểm soát 75B-001.68 của hãng xe Ngọc Thông (chạy tuyến đường dài Đắk Lắk - Thừa Thiên - Huế), báo về bị một nhóm thanh niên đứng ven quốc lộ 14 ném đá làm vỡ kính và vỡ gương chiếu hậu.
   
Hãng xe Ngọc Thông bị ném đá vỡ kính và kính chiếu hậu, khi lưu thông trên QL14 đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh (Gia Lai) vào đêm 15/8
   
  Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút đêm 15/8, xe đang chở khách tuyến từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), khi đến đoạn dốc chợ Phú Quang, thuộc xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) thì bị một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người, đứng bên đường ném đá vào xe.
   
  Nhiều hành khách đã hoảng loạn khi thấy vỡ kính, tiếng kêu loảng xoảng. Ngay lúc ấy, tài xế cho xe chạy thêm một đoạn mấy chục mét mới dám dừng lại. “Tôi sợ xe bị ném liên tiếp, nguy hiểm cho nên không dám dừng mặc dù xe đã vỡ kính. Lúc ấy tôi và phụ xe cùng một số hành khách xuống xe thì nhóm thanh niên ném đá đã chạy mất”, ông Nguyễn Thành Danh kể lại.
   
  Để xe có thể chạy tiếp, ông Danh phải rẽ vào quán tạp hóa bên đường, mua băng keo dán kín mặt kính bị hỏng mới có thể tiếp tục đi. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Ánh, Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chi nhánh Gia Lai, cho biết: “Số lượng hồ sơ chúng tôi làm thủ tục bảo hiểm cho ô tô bị ném đá ngày càng tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có tới gần 190 trường hợp bị ném đá”.
   
   
  Trước đó, trung tuần tháng 8, hãng xe khách chất lượng cao Việt Tân Phát, có trụ sở tại quận Bình Thạnh (TPHCM) cũng đã báo cáo lên Sở Giao thông - Vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Gia Lai tình trạng hàng chục xe khách giường nằm chất lượng cao của doanh nghiệp, khi đi qua địa bàn huyện Chư Pưh (Gia Lai) liên tục bị kẻ xấu ném đá vỡ kính, gây nguy hiểm đến tính mạng hành khách và thiệt hại lớn cho nhà xe.
   
  Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cần vào cuộc khẩn cấp để đem lại sự bình yên cho các hãng xe khách khi lưu thông trên quốc lộ 14, nhất là vào đêm tối.
                                                                               Tin & ảnh: Thục Vy
         
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe khách chất lượng cao bị ném đá dữ dội khi lưu thông trên QL14
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO