Thứ Tư, 24/4/2024
Thời sự
Tài nguyên
Môi trường
Kinh tế
Bạn đọc - Pháp luật
Xã hội
Thế giới
Triển khai Luật Đất đai 2024
Video
Thời sự
Trong nước
Ngành TN&MT
Tài nguyên
Đất đai
Khoáng sản
Tài nguyên nước
Biển đảo
Môi trường
Tin tức
Biến đổi khí hậu
Câu chuyện môi trường
Khoa học & Công nghệ
Quản lý chất thải rắn
Kinh tế
Bất động sản
Góc ảnh đô thị
Doanh nghiệp - doanh nhân
Đầu tư - Tài chính
Thông tin cần biết
Bạn đọc - Pháp luật
Tiếng dân
An ninh trật tự
Cảnh sát môi trường
Pháp đình
Văn bản mới
Tư vấn pháp luật
Dân tộc - Tôn giáo
Dân tộc thiểu số
Công tác tín ngưỡng tôn giáo
Infographic
Sắc màu dân tộc tôn giáo
Video
Giải đáp pháp luật
Xã hội
Sức khỏe
Văn hóa
Thể thao
Du lịch
Giải trí
Thế giới
Biến đổi khí hậu
Khám phá
Triển khai Luật Đất đai 2024
Tổng kết Luật Đất đai 2013
Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
Phát triển Xanh
Chính sách Xanh
Tài chính Xanh
Chuyển đổi Xanh
Video
Bản tin TN&MT
Thời sự
Xã hội
xâm phạm
Vụ khai thác khoáng sản trái phép tại di tích lịch sử lèn Hai Vai: Đề xuất xử phạt doanh nghiệp 180 triệu đồng
UBND tỉnh Nghệ An mới chỉ đạo sở, ngành liên quan và UBND huyện Diễn Châu xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại lèn Hai Vai, đề xuất xử phạt doanh nghiệp số tiền 180 triệu đồng đối vi phạm gây ra. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ di tích lịch sử quốc gia này.
Bạn đọc - Pháp luật
Nghệ An: Yêu cầu kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại Lèn Hai Vai
Mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin của Công dân phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại Lèn Hai Vai, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu nhưng chưa được các cấp chính quyền kiểm tra và xử lý kịp thời.
Cấp “sổ đỏ” xâm phạm quyền, lợi ích của người khác, xử lý thế nào?
(TN&MT) - Bạn đọc Đỗ Thị Thường ở Thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên hỏi: Năm 1995, gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) với mục đích “Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài”.
Quảng Bình: Gắn trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm đê điều
(TN&MT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn số 433/SNN-TL gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ đê điều.
Bình Định: Chặt phá cây rừng Khu di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng
Mặc dù, UBND phường Ghềnh Ráng đồng ý cho người dân khai thác bạch đàn, cây rừng trong Khu di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng, tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định đi kiểm tra và yêu cầu dừng việc chặt phá cây rừng, trồng lại rừng, trả lại cảnh quan môi trường di tích và mặt bằng để bảo vệ di tích.
Phú Yên: “Tối hậu thư” cho vụ xâm phạm di tích lịch sử Trại An trí Trà Kê
Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường có bài phản ánh “Phú Yên: Di tích lịch sử cấp tỉnh Trại An trí Trà Kê điêu tàn trong khu vườn mía” ngày 8/9/2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên ban hành văn bản đề nghị UBND huyện Sơn Hòa khẩn trương thực hiện cắm mốc giới di tích, không cho người dân canh tác trong khu vực bảo vệ di tích.
Khai thác khoáng sản xâm phạm đường biên giới bị xử phạt như thế nào?
(TN&MT) – Tại địa phương nơi tôi sinh sống, người dân miền núi thường tự ý san đất đồi, khai thác khoáng sản… Những hành vi này nhiều khi vô tình làm thay đổi dấu hiệu đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới, công trình biên giới. Xin hỏi, những hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào?
Vụ "Doanh nghiệp “cầu cứu” vì bị nhiều đối tượng lạ mặt xâm phạm mỏ": Đã chấm dứt khai thác khoáng sản trái phép
Sau khi Báo TN&MT có loạt bài phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại xã Quang Phong (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), các cơ quan có trách nhiệm đã vào cuộc kiểm tra, xử lý. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản tình trạng trên đã được chấm dứt.
Doanh nghiệp "cầu cứu" vì bị nhiều đối tượng lạ mặt xâm phạm mỏ thăm dò thạch anh: Vẫn tiếp tục khai thác trái phép
Theo phản ánh, những ngày qua, tại khu vực bản Sai và Khe Ton, xã Quang Phong (huyện Quế Phong) vẫn tiếp tục có 2 chiếc máy xúc ngang nhiên đào bới khoáng sản trái phép chở đi tiêu thụ. Sự việc diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không hiểu vì sao các cơ quan chức năng không vào cuộc xử lý dứt điểm đang khiến dư luận tỏ ra hoài nghi, bức xúc.
Nghệ An: Doanh nghiệp "cầu cứu" vì bị nhiều đối tượng lạ mặt xâm phạm mỏ thăm dò thạch anh
Công ty CP Sơn Nam vừa có các văn bản kiến nghị, "cầu cứu" các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vì đơn vị này đã bị nhiều đối tượng lạ mặt xâm phạm vùng đất mà họ đang tiến hành thăm dò khoáng sản đá thạch anh.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO