Xã đảo Tiên Hải đang gần đất liền hơn

06/05/2015 00:00

(TN&MT) - Việc đầu tư đóng mới tàu khách chạy tuyến Hà Tiên - xã đảo Tiên Hải nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ cứu thương của nhân dân, cán bộ và chiến sĩ...

 

(TN&MT) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt Dự án đầu tư đóng mới tàu khách tuyến Hà Tiên - Xã đảo Tiên Hải. Tàu có chiều dài 27m, chiều rộng 4,9m, vận tốc khai thác từ 20 - 23 hải lý/giờ; tổng mức đầu tư 24.141.996.000 đồng, do UBND thị xã Hà Tiên làm chủ đầu tư dự án, dự kiến thời gian hoàn thành dự án trong năm 2016.

Nằm trong vịnh Thái Lan, quần đảo Hải Tặc trải dài trên vùng biển Tây rộng 1.100 ha, gồm 15 hòn đảo lớn, nhỏ cách đất liền 7 hải lý, cách bờ biển thị xã Hà Tiên 11 hải lý và cách đảo Phú Quốc 16 hải lý. Quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang bao gồm hệ thống các đảo nhỏ nằm ở phía Tây – Tây Nam, gồm có 15 đảo: Hòn Đốc, Hòn Tre Vinh, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Khô, Hòn Bánh Tổ, Hòn Ruồi, Hòn Bánh Quy, Hòn Bánh Lái, Hòn Kiến Vàng, Hòn Đước, Hòn Giang, Hòn Ụ, Hòn Bánh Tét, Hòn Phụ Tử, Hòn Đồi Mồi.

Hòn Đốc (còn gọi là Hòn Tre lớn), có diện tích 95,33 ha, là đảo có diện tích lớn nhất và cũng là trung tâm hành chính của xã Tiên Hải; dân cư sống tập trung chủ yếu ở Hòn Đốc và rải rác ở Hòn Đước, Hòn Giang... Các hòn, đảo quần tụ giữa biển Hà Tiên mênh mông, khoảng cách giữa chúng không xa, cảnh quan thiên nhiên còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, môi trường thoáng mát, nước biển trong xanh. Đó là tiềm năng lớn của xã trong việc hình thành và phát triển du lịch biển. Phía Tây Bắc của Hòn Đốc có bãi cát vàng thoải dài ra biển có thể cải tạo thành bãi tắm cho khách du lịch.

Quần đảo Hải Tặc chỉ cách Hà Tiên 11 hải lý, Phú Quốc 16 hải lý vì vậy có thể liên kết tạo thành tour du lịch Hà Tiên – Tiên Hải – Phú Quốc rất hấp dẫn.Về kinh tế, người dân trên xã đảo sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Tổng sản lượng khai thác hải sản hàng năm đạt trên 11.296 tấn với tổng số tàu thuyền hiện có là 278 phương tiện, với tổng công suất là 19.780 CV. Nuôi trồng thuỷ sản toàn xã có 18 lồng bè nuôi cá các loại, tổng sản lượng thu hoạch trong năm 2012 đạt 12,06 tấn.

Việc đầu tư đóng mới tàu khách chạy tuyến Hà Tiên - Xã đảo Tiên Hải nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ cứu thương của nhân dân, cán bộ và chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo khi cần phải kịp thời vào thị xã Hà Tiên, đồng thời mở ra tuyến du lịch tham quan Quần đảo Hải Tặc của du khách trong và ngoài nước.

Với những tiềm năng thiên nhiên phong phú biển, đảo; giá trị của những thắng cảnh biển đảo hoang sơ nếu được tạo điều kiện đi lại thuận tiện sẽ góp phần phát triển du lịch biển, đảo nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của chính quyền và nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quốc phòng, an ninh trên vùng biển Tây của Tổ quốc.

Bài & ảnh: Giang Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã đảo Tiên Hải đang gần đất liền hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO