WMO: Năm 2016 có thể là năm nóng kỷ lục

15/11/2016 00:00

(TN&MT) – Mới đây, cơ quan thời tiết của Liên Hợp Quốc cho biết thế giới sẽ đánh dấu một kỷ lục nhiệt độ mới vào năm 2016 sau năm 2015 nóng nực khi sự nóng lên toàn cầu làm gia tăng lũ lụt và mực nước biển tăng cao.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết năm nay sẽ là năm nóng nhất kể từ những kỷ lục bắt đầu vào cuối thế kỷ 19, với nhiệt độ bề mặt trung bình 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. 16 trong số 17 năm nóng nhất đã được ghi nhận trong thế kỷ này.

Trong một tuyên bố tại Marrakesh, Morocco, nơi gần 200 quốc gia đang thảo luận cách để làm chậm BĐKH, Tổng thư ký Petteri Taalas của WMO nhấn mạnh: "Một năm khác. Một kỷ lục khác".

Xác chết của một con cá sấu Yacare nằm trong lòng sông Pilcomayo cạn nước ở Boqueron, Paraguay vào ngày 14/8/2016. Ảnh: REUTERS / Jorge Adorno
Xác chết của một con cá sấu Yacare nằm trong lòng sông Pilcomayo cạn nước ở Boqueron, Paraguay vào ngày 14/8/2016. Ảnh: REUTERS / Jorge Adorno

Sức nóng với những tác động như băng tan ở Greenland và thiệt hại đối với rạn san hô Great Barrier của Úc càng gia tăng do thời tiết El Nino ở Thái Bình Dương vào đầu năm nay và khí nhà kính do con người tạo ra, chủ yếu từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Ông Petteri Taalas nhấn mạnh: "Nhiệt độ gia tăng do thời tiết El Nino đã biến mất. Tuy nhiên, sự nóng lên toàn cầu sẽ tiếp tục”.

Theo WMO, rất có thể năm 2016 sẽ là năm nóng nhất, góp phần ngăn chặn đợt lạnh ghê gớm trong vài tuần tới.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WMO: Năm 2016 có thể là năm nóng kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO