Vứt gỗ lậu chạy lấy người

19/04/2014 00:00

(TN&MT) - Biển số chiếc xe tải sau đó được xác định là 73C-0206 và đối tượng lái xe bỏ chạy là Hoàng Trọng Hùng (trú tại thôn 2, xã Xuân Trạch).

   
(TN&MT) - Chiều 18/4, Trung tá Phan Văn Nam - Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết: Vào khoảng 10h30 sáng 17/4, Đội trưởng Nam cùng một chiến sĩ công an khác đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 2, đoạn gần Bàu Trạng (thuộc thôn Tân Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) thì phát hiện chiếc xe ô tô tải đang chạy hướng từ đường mòn Hồ Chí Minh về xã Cự Nẫm với nhiều dấu hiệu khả nghi. 
   
Số gỗ do lái xe Hoàng Trọng Hùng đã được chuyển về trụ sở Công an huyện Bố Trạch chờ xử lý.
   
  Sau khi phát tín hiệu yêu cầu chiếc xe tải dừng lại nhưng tài xế trên xe đã điều khiển xe bỏ chạy đồng thời trút toàn bộ số gỗ chưa rõ nguồn gốc trên xe xuống đường (với 23 hộp gỗ, khoảng 2m­­3) nhằm ngăn cản sự truy đuổi của cơ quan chức năng.
   
  Do lực lượng mỏng (chỉ có 2 người) nên lực lượng CSGT Công an Bố Trạch đã ở lại, khoanh vùng bảo vệ hiện trường, đồng thời liên lạc, kết hợp với lực lượng Kiểm lâm huyện đưa số gỗ lậu nói trên về tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Bố Trạch chờ xử lý.
   
  Biển số chiếc xe tải sau đó được xác định là 73C-0206 và đối tượng lái xe bỏ chạy là Hoàng Trọng Hùng (trú tại thôn 2, xã Xuân Trạch). Hùng vốn là một đầu nậu chuyên buôn bán, vận chuyển gỗ trên địa bàn.
   
Hải Tân
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vứt gỗ lậu chạy lấy người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO