Vườn thực nghiệm khí tượng: Nâng cao nhận thức về KTTV trong cộng đồng

29/11/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khánh thành công trình vườn thực nghiệm khí tượng trong khuôn khổ hợp tác giữa Đài KTTV khu vực Đồng bằng...

(TN&MT) – Ngày 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khánh thành công trình vườn thực nghiệm khí tượng trong khuôn khổ hợp tác giữa Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (gọi tắt là Đài ĐBBB) thuộc Trung tâm KTTV quốc gia, Bộ TN&MT và Trang trại giáo dục Erahouse.
 
Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Đặng Lưu Hoa - Giám đốc Trang trại Giáo dục Erahouse cho biết: Với mong muốn nâng cao hơn nữa nhận thức về KTTV trong các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần chủ động phòng tránh các thiệt hại do thiên tai gây ra, Trang trại Erahouse và Đài ĐBBB đã thống nhất chủ trương và quyết định xây dựng vườn thực nghiệm khí tượng nhằm tuyên truyền kiến thức cơ bản về KTTV, BĐKH và kỹ năng phòng tránh các thiên tai để giúp mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trẻ em có thêm nhiều hiểu biết về hiện tượng thời tiết xung quanh, những hoạt động thực tế để quan sát và theo dõi thời tiết được nghe và theo dõi thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời trang bị mọi tầng lớp nhân dân những kiến thức cần thiết để phòng tránh, tự bảo vệ bản thân khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
 
ảnh 8: Bà Đặng Lưu Hoa - Giám đốc Trang trại Giáo dục Erahouse phát biểu khai mạc buổi lễ
Bà Đặng Lưu Hoa - Giám đốc Trang trại Giáo dục Erahouse phát biểu khai mạc buổi lễ
“Vườn thực nghiệm khí tượng được xây dựng từ tháng 7 với diện tích khoảng 250 m2. Đài ĐBBB đã triển khai lắp đặt và bàn giao cho Erahouse khai thác phục vụ hoạt động tuyên truyền KTTV bao gồm: Trạm quan trắc tự động model W802 khai thác các số liệu thời tiết cơ bản như gió, mưa, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, các dữ liệu được truyền và lưu vào hệ thống máy chủ của Đài, cũng như có thể khai thác tại chỗ hiển thị trên các thiết bị hiện đại thông minh, website của trang trại Erahouse; triển khai lắp đặt Lều khí tượng, các phương tiện đo nhiệt ký, ẩm ký; lắp đặt các máy đo mưa SL1, nhật quang ký; Đài ĐBBB cũng lắp đặt và bàn giao 2 bộ máy, máy đo mưa SL1, máy đo gió EL phục vụ cho các đối tượng tuyên truyền tìm hiểu về cách thức đo gió, đo mưa… cách thức lấy và khai thác số liệu khí tượng phục vụ cho công tác dự báo thời tiết hàng ngày; phối hợp xây dựng các chương trình, tài liệu, bài giảng, giáo cụ trực quan để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KTTV, phòng tránh thiên tai, BĐKH và lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa của học sinh ” - bà Đặng Lưu Hoa cho biết thêm.
 
ảnh 9: Ông Lê Thanh Hải – Phó Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia phát biểu tại buổi lễ
Ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia phát biểu tại buổi lễ
Theo ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, muốn quan sát được bầu trời, đầu tiên là phải quan trắc, từ đó, xác định các hiện tượng, các thiên tai xảy ra trong bầu trời và đưa ra các dự báo, cảnh báo. Tuy nhiên, dù những dự báo, cảnh báo đó có chính xác hoàn toàn mà người bị ảnh hưởng bởi các thiên tai không có phản ứng tích cực thì thiệt hại sẽ rất nghiêm trọng. Việc lắp đặt vườn khí tượng thực nghiệm tại Trang trại giáo dục Erahouse không chỉ Đài KTTV khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ sẽ có thêm số liệu trong hệ thống quan trắc tại khu vực Long Biên mà ngay cả người dân trong khu vực Phường Giang Biên, người đến thăm trang trại giáo dục có thể biết nhiệt độ hiện tại ở phường và lượng mưa đã xảy ra đêm hôm qua.
 
ảnh 10: Lễ cắt băng khánh thành công trình vườn thực nghiệm khí tượng
Lễ cắt băng khánh thành công trình vườn thực nghiệm khí tượng
 
Ông Lê Thanh Hải cho rằng sự hợp tác xã hội hóa giữa Đài ĐBBB và Trang trại Erahouse cần được nhân rộng mô hình vườn thực nghiệm khí tượng ra các trường học các trang trại thực nghiệm cũng như các địa điểm giáo dục cho thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, ông Lê Thanh Hải cũng đề nghị trong khuôn khổ hợp tác 2 đơn vị tiếp tục phối hợp xây dựng nhiều nội dung bài giảng, truyền thông để phù hợp với từng lứa tuổi để nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, nhằm trang bị kiến thức để hiểu biết và thích ứng với BĐKH.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ
 
Ông Võ Văn Hòa – Giám đốc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết trong thời gian tới, Đài sẽ phối hợp tốt với Trang trại Erahouse để tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với Trang trại, đảm bảo hoạt động và thông tin cho hệ thống thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục truyền thông về KTTV nói chung và đặc biệt là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đến cộng đồng.
 
Tại buổi lễ đã diễn ra nghi thức cắt băng khánh thành và hoạt động tham quan Trang trại giáo dục Erahouse và Công trình vườn quan trắc thực nghiệm. Dưới đây là những hình ảnh về hoạt động tham quan:
 
Ông Võ Văn Hòa – Giám đốc Đài KTTV khu vực ĐBBB và bà Đặng Lưu Hoa - Giám đốc Trang trại Giáo dục Erahouse tham quan lều khí tượng
Ông Võ Văn Hòa – Giám đốc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và bà Đặng Lưu Hoa - Giám đốc Trang trại Giáo dục Erahouse tham quan lều khí tượng

 

Từ trái qua phải, ông Võ Văn Hòa – Giám đốc Đài KTTV khu vực ĐBBB và ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia tham quan máy đo mưa và máy đo gió
Từ trái qua phải, ông Võ Văn Hòa – Giám đốc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia tham quan máy đo mưa và máy đo gió

 

Lều khí tượng thu hút sự tò mò tìm hiểu của các em học sinh trường Mầm non
Lều khí tượng thu hút sự tò mò tìm hiểu của các em học sinh trường Mầm non

 

Các em học sinh mầm non xếp hàng vào tham quan Trang trại giáo dục Erahouse và Công trình vườn quan trắc thực nghiệm
Các em học sinh mầm non xếp hàng vào tham quan Trang trại giáo dục Erahouse và Công trình vườn quan trắc thực nghiệm

 

Các em chăm chú quan sát máy đo gió và máy đo mưa

 

 

Các em chăm chú quan sát máy đo gió và máy đo mưa

Tin & ảnh:Mai Đan
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vườn thực nghiệm khí tượng: Nâng cao nhận thức về KTTV trong cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO