Vụ nổ lớn tại Công an tỉnh Đắk Lắk: Không phải là khủng bố, phá hoại

13/12/2016 00:00

(TN&MT) - Đó là khẳng của Công an tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp báo sáng nay 13/12/2016 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, công bố chính thức nguyên nhân ban đầu về vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk lúc 20h50, ngày 12/12/2016 làm 6 chiến sỹ, cán bộ đang làm nhiệm vụ trực thương vong, 3 người tử vong.

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp báo về vụ nổ tại Công an tỉnh
UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp báo về vụ nổ tại Công an tỉnh

Thông cáo báo chí cho biết: Trong 6 chiến sỹ cán bộ bị thương vong thì phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Đắk Lắk có 4 chiến sỹ. 3 chiến sỹ bị tử vong là: Phan Thế Trung – Phòng Kỹ thuật Hình sự; Y Quyết Bkrông, Ngô Quang Cường cùng Phòng Cảnh sát Môi trường. 3 chiến sỹ bị thương là Y An Drê Bkrông - Phòng Kỹ thuật Hình sự; 2 chiến sỹ Phòng Cảnh sát Môi trường Lê Quang Vũ, Đặng Kỳ Hưng. Không có người dân nào bị thương.

Vụ nổ xảy ra tại nơi lưu giữ vật chứng (vật liệu nổ) của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tại 58 đường Nguyễn Tất Thành thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Bộ chủy huy quân sự tỉnh tiến hành cứa hộ, cứu nạn đưa người bị thương đi cấp cứu, phong tỏa bảo vệ hiện trường, và phối hợp với các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.  Đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không cố dấu hiệu khủng bố, phá hoại.

Phóng viên Báo TN&MT tham gia cuộc họp báo
Phóng viên Báo TN&MT tham gia cuộc họp báo.

Công an tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra để khắc phục thiệt hại của các hộ dân ở khu vực lân cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện chỉ đạo tỉnh khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ; đặc biệt lưu ý ổn định tư tưởng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ổn định cuộc sống; quan tâm, lo hậu sự cho những chiến sỹ bị chết, thăm hỏi những gia đình có người bị chết; tập trung cứu chữa cán bộ chiến sỹ bị thương.

 Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung khắc phục ngay hậu quả vụ nổ; thông tin ban đầu cho nhân dân biết về nguyên nhân vụ nổ.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk thông tin về tình trạng sức khoẻ các bệnh nhân
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk thông tin về tình trạng sức khoẻ các bệnh nhân

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, ông Y Bliu A Rul - người trực tiếp xử lý cứu thương các bệnh nhân, cho biết: 21 giờ 10 phút, ngày 12/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lắk nhận 5 bệnh nhân, trong đó 2 bệnh nhân: Ngô Quang Cường, SN 1984; Phan Thế Trung, SN 1986 vào bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập, đa vết thương, chết ngoài Bệnh viện. 3 bệnh nhân: Lê Quang Vũ, SN 1991, bị thương nặng, đa chấn thương, chấn thương sọ não, tụ máu ngoài vùng cứng; bệnh viện đã làm đầy đủ các xét nghiệm, nhưng xét thấy bệnh nặng nên chuyển về Bệnh viện TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân Y An Drê Bkrông, đã xử lý mổ các vết thương, nhưng không nguy kịch, đang trong tình trạng ổn định. Vũ Xuân Khuê,  SN 1984 đang nằm viện trong tình trạng ổn định.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ; quan tâm tổ chức hậu sự cho những người bị thiệt mạng; tích cực cứu chữa bệnh nhân.

Tại buổi họp báo, cơ quan chức năng đã lần lượt trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí.

Xuân Vũ – Đình Thắng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nổ lớn tại Công an tỉnh Đắk Lắk: Không phải là khủng bố, phá hoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO