Vụ nổ kinh hoàng ở quận 12 (TP.HCM): Chưa khởi tố vụ án và tạm giữ bị can

20/10/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 20/10, khi PV liên lạc qua điện thoại với ông Huỳnh Văn Hải - Giám đốc Cty Đặng Huỳnh, ông Hải nói đang làm việc với cơ quan điều tra và từ chối...

   
(TN&MT) – Liên quan tới vụ nổ khiến 7 người thương vong và hàng chục căn nhà bị sụp đổ, hư hại tại chi nhánh của Công ty Đặng Huỳnh (quận 12, TP.HCM), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46 – Công an TP.HCM) chủ trì công tác điều tra, phối hợp cùng PC 46 là Cảnh sát PCCC TP.HCM, Công an quận 12 và Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an)…
   
   
  Sáng nay 20/10, khi phóng viên liên lạc qua điện thoại với ông Huỳnh Văn Hải - Giám đốc Cty Đặng Huỳnh, ông Hải nói đang làm việc với cơ quan điều tra và từ chối trả lời báo chí. Cũng trong sáng nay, khi PV báo Tài nguyên và Môi trường đến hiện trường, lực lượng công an vẫn đang bảo vệ nghiệm ngặt hiện trường.
   
   
  Theo một nguồn tin của báo Tài nguyên và Môi trường, từ khám nghiệm, cơ quan chức năng có thu giữ tại hiện trường (chi nhánh của công ty Đặng Huỳnh ở số 66/2 đường Lê Thị Riêng, quận 12, TP.HCM)  khoảng 500 kg hoá chất là Kali Clorat (KClO3), Potassium Nitrate (KNO3), Amoni Hydroxyt (NH4OH)… nguồn tin này cũng “trấn an” người dân khi nói rằng “công an thu giữ được chứ không phải 500kg hóa chất này đã nổ”. Và với việc công an thu giữ được hóa chất này xem như tránh được “hiểm họa” ô nhiễm như môi trường cho người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ nổ.
   
   
  Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND Q.12, ông Nguyễn Tương Minh trả lời lời câu hỏi của PV là đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan chưa, ông Minh nói quận chưa được thông báo và “công an đang điều tra” ông Nguyễn Tương Minh nói.
   
   
  Trong một diễn biến liên quan, một nguồn tin của báo Tài nguyên và Môi trường cũng cho hay PC46 - Công an TP.HCM sẽ chủ trì điều tra, phối hợp hỗ trợ công tác điều tra là Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an; sở Cảnh sát PCCC TP.HCM; Công an Q.12 cùng các đơn vị có liên quan.
   
   
  Thông tin mới nhất về vụ nổ tính đến thời điểm 10 giờ sáng nay 20/10: Cả hai nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy là Chị Nguyễn Thị Thúy Vân (31 tuổi) và con gái 3 tuổi có sức khỏe tiến triển tốt. Riêng 2 người mà báo cáo của UBND quận 12 cho rằng “mất tích” hiện vẫn chưa tìm ra, riêng các phần thi thể (tiên đoán là của 2 người mất tích) tìm được tại hiện trường đang được giám định để xác định danh tính…
   
   
  Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục cập nhật.
   
Bài & ảnh: Tân Châu
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nổ kinh hoàng ở quận 12 (TP.HCM): Chưa khởi tố vụ án và tạm giữ bị can
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO