"Vũ khí bí mật" khiến người dân uống nước sông Tô Lịch mà vẫn tấm tắc khen ngon

23/03/2017 00:00

Đoạn clip người dân uống nước sông Tô Lịch rồi tấm tắc khen nước ngọt và mát đang khiến dư luận xôn xao bởi ai cũng biết nước sông Tô Lịch ô nhiễm đến mức nào.

Đoạn clip người dân uống nước sông Tô Lịch rồi tấm tắc khen nước ngọt và mát đang khiến dư luận xôn xao bởi ai cũng biết nước sông Tô Lịch ô nhiễm đến mức nào.
 
Nhắc đến sông Tô Lịch, chắc hẳn người dân Thủ đô nào cũng phải lắc đầu ngao ngán vì mức độ ô nhiễm nghiêm trọng ở đây. Cũng vì quá bẩn và độc hại mà chẳng ai muốn đến gần chứ chưa nói gì đến chuyện uống nước sông Tô Lịch. Tuy nhiên, một đoạn clip của Chuyển động 24h mới đây đang khiến dư luận xôn xao khi người dân uống nước sông Tô Lịch và khen nước mát ngọt.
Người dân bất ngờ khi uống nước sông Tô Lịch mà vẫn thấy mát ngọt. Ảnh VTV
Người dân bất ngờ khi uống nước sông Tô Lịch mà vẫn thấy mát ngọt. Ảnh VTV

Trên thực tế, nước sông Tô Lịch vẫn bẩn, vẫn ô nhiễm đến mức không thể dùng làm nước sinh hoạt. Lý do khiến một số người có thể uống nước sông Tô Lịch là nhờ sáng chế bình lọc nước có khả năng biến nước bẩn thành nước sạch của thầy trò Giáo sư Trần Hồng Côn ở Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, máy lọc nước sông Tô Lịch gồm 4 tầng lọc để xử lý kim loại nặng, amoni và chất hữu cơ, asen và một tầng tiệt trùng. Trước đây, máy sử dụng công nghệ tiệt trùng bằng tia cực tím hoặc clo tương đối phức tạp song nay đã chuyển sang công nghệ nano bạc tiên tiến.

Giáo sư Trần Hồng Côn bên chiếc máy lọc nước sông Tô Lịch thành nước sạch. Ảnh VnExpress
Giáo sư Trần Hồng Côn bên chiếc máy lọc nước sông Tô Lịch thành nước sạch. Ảnh VnExpress

Chiếc máy lọc nước thần kỳ này sử dụng phương pháp phủ nam châm kim loại với kích thước nano lên khắp bề mặt của vật liệu siêu rỗng nhằm tạo ra diện tích tiếp xúc cực lớn giữa các phân tử nước và các loại nam châm nano. Sau đó, các chất bẩn độc hại trong nước sông Tô Lịch sẽ được lực liên kết giữa các phân tử giữ lại thay vì sử dụng hóa chất để xử lý.

Ngoài ra, để người dân có thể uống nước sông Tô Lịch, nhóm nghiên cứu còn sử dụng công nghệ diệt khuẩn bằng nano bạc hiện đại. Theo đó, công nghệ này dùng vật liệu siêu rỗng có phủ hạt nano siêu nhỏ với kích thước từ 10 – 30nm.

Khi nước sông Tô Lịch chảy qua lớp vật liệu này, 99,99% vi khuẩn, virus trong nước sẽ bị tiêu diệt. đặc biệt, máy lọc nước này không dùng điện nên có thể áp dụng ở nhiều vùng với điều kiện địa hình khác nhau.

Được biết trước khi thực hiện thí nghiệm uống nước sông Tô Lịch, một công ty chuyên về công nghệ nano đã thử nghiệm sản phẩm máy lọc nước của Giáo sư Trần Hồng Côn trong suốt 3 năm. Chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi qua xử lý đảm bảo tiêu chuẩn nước đóng chai do Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chứng nhận.

Theo doisongvietnam

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Vũ khí bí mật" khiến người dân uống nước sông Tô Lịch mà vẫn tấm tắc khen ngon
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO