Vụ giang hồ bắn chết người ở Gia Lai: Mâu thuẫn khi đi đòi nợ

29/07/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 29-7-2017, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin chính thức về vụ giang hồ bắn chết người vừa diễn ra trên địa bàn.

 

(TN&MT) - Ngày 29-7-2017, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin chính thức về vụ giang hồ bắn chết người vừa diễn ra trên địa bàn.

Đối tượng Hoàng Đình Hoàn
Đối tượng Hoàng Đình Hoàn

 

Đối tượng Lê Tiến Phát
Đối tượng Lê Tiến Phát

Theo đó, vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 28-7-2017, tại số nhà 17/12 Tuệ Tĩnh (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả Trương Trọng Toàn (sn 1994, tên thường gọi là Nhít, trú huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) bị bắn chết tại chỗ. Sau khi gây án, hai đối tượng Hoàng Đình Hoàn (sn 1994, trú phường Hội Thương, TP Pleiku) và Lê Tiến Phát (sn 1995, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đã đến Công an đầu thú. Bước đầu các đối tượng khai, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Hoàn đến nhà chị N.T.T.T ở 17/12 Tuệ Tĩnh để đòi nợ. Tại đây, hai bên đã cãi nhau, Hoàn dùng cán dao đánh chị T và Toàn rồi bỏ về nhà. Sau đó chị T. và Toàn gọi điện cho một số người bạn kéo đến nhà tìm đánh Hoàn. Bực tức, Hoàn đã rủ Phát cùng một số đối tượng mang theo dao, súng đến nhà chị T. để trả thù. Tại đây, nhóm của Hoàn đã dùng dao đuổi chém và dùng súng bắn vào nhóm thanh niên trong nhà chị T. Hậu quả, Toàn bị bắn chết tại chỗ và 1 thanh niên khác bị thương.

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ.

Ngọc Linh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ giang hồ bắn chết người ở Gia Lai: Mâu thuẫn khi đi đòi nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO