Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Huế: Đã bắt được nghi can

18/12/2016 00:00

(TN&MT) - Nghi can thực hiện vụ cướp bằng súng lấy đi hơn 725 triệu đồng ở phòng giao dịch BIDV (29 Mai Thúc Loan, TP. Huế) đã bị bắt tại Đà Nẵng trưa 18/12.

Chiều 18-12, Đại tá Đăng Ngọc Sơn, PGĐ Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đang di lý nghi can vụ dùng súng cướp ngân hàng từ Đà Nẵng ra Huế để tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo cơ quan điều tra, nghi can thực hiện vụ cướp bằng súng lấy đi hơn 725 triệu đồng ở phòng giao dịch BIDV (29 Mai Thúc Loan, TP. Huế) là Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Đắk Min, Đắk Nông).

Sau khi xảy ra vụ tấn công, cướp tiền ở phòng giao dịch ngân hàng BIDV ở TP.Huế, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an ngay lập tức phối hợp công an địa phương truy tìm đối tượng.

Nhiều ngày qua, lãnh đạo và các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự và Công an Thừa Thiên Huế đã lần theo dấu vết nghi can vào đến Đà Nẵng, sau đó bắt giữ Tâm vào trưa 18/12 tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng khi đang khai trương một tiệm bán thực phẩm chức năng.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Tâm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua xe máy của một người bán xe trên mạng, sau đó thực hiện vụ việc cướp ngân hàng ở TP.Huế vào lúc 17h ngày 6-12.

                                                                                                   Đức Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Huế: Đã bắt được nghi can
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO