Vụ dân trồng ớt ở Huế “khóc ròng”: Doanh nghiệp “giải cứu”

28/05/2018 10:51

(TN&MT) - Trước tình cảnh đơn vị thu mua ớt ban đầu “lơ” khiến người dân Thừa Thiên Huế lo lắng, sau khi chính quyền tìm đủ mọi cách thì hiện đã có doanh nghiệp...

(TN&MT) - Trước tình cảnh đơn vị thu mua ớt ban đầu “lơ” khiến người dân Thừa Thiên Huế lo lắng, sau khi chính quyền tìm đủ mọi cách thì hiện đã có doanh nghiệp mới về thu mua hết cho bà con, khiến nhiều người phấn khởi...
Những cánh đồng ớt ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) chín rục
Những cánh đồng ớt ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) chín rục
Liên quan đến việc người dân trồng ớt tại vùng Ngũ Điền và một số địa phương vùng ven phá của huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) “tuyệt vọng” khi đơn vị thu mua lại không mua ớt như cam kết ban đầu, ngày 28/5 trao đổi với PV, ông Trịnh Đức Hùng- Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, đã có doanh nghiệp ở TP. HCM đồng ý mua toàn bộ ớt cho người dân trên địa bàn.
 
Theo ông Hùng, như cam kết ban đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên An (có trụ sở tại Hải Phòng) sẽ thu mua ớt cho người dân, tuy nhiên việc đơn vị này “lơ” khiến mọi chuyện trở nên xáo trộn vì ớt đã chín rục, huyện phải chủ động liên hệ với nhiều doanh nghiệp trong nước để kêu gọi, tìm cách “giải cứu”. Những ngày vừa rồi, người dân cũng quá hoang mang, lo ngay ngáy vì không bán được ớt sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn...
 
Cuối cùng, Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood (trụ sở tại TP. HCM) đã ký hợp đồng thu mua hết số ớt cho bà con, một số doanh nghiệp khác cũng giúp đỡ thêm.
 
“Sau khi kết nối được với các doanh nghiệp thì lập tức địa phương đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ công an, quân sự, biên phòng cùng lực lượng các đoàn thể về các xã vùng Ngũ Điền giúp người dân thu hoạch ớt. Công ty Nosafood đã đưa 2 xe container về tận ruộng trực tiếp thu mua, với giá 4.000 đồng/kg ớt xương bò và 4.500 đồng/kg ớt đũa. Sau khi thu hoạch thì người dân sẽ được trả tiền tại chỗ...”- ông Hùng nói.
Cán bộ chiến sỹ thu hoạch ớt giúp người dân
Cán bộ chiến sỹ thu hoạch ớt giúp người dân
Diện tích ớt thu hoạch còn lại của huyện Phong Điền là 18,3/20 ha trồng dự án; sản lượng thu hoạch khoảng 65 tấn. Ước tính mỗi ngày người dân sẽ bán cho đơn vị thu mua khoảng 20 tấn ớt và đến nay cơ bản đã thu hoạch xong...
 
“Sào ớt của nhà tôi đã bán hết sạch nhờ đơn vị mới về mua. Chắc cũng có lãi rồi chứ không mà đem vứt thì lỗ nặng thôi...”- bà Hồ Thị Phương (51 tuổi, trú tại thôn Nhất Đông, xã Điền Lộc) hào hứng.
 
Đối với ớt xanh còn lại chưa chín kịp, ông Hùng cho rằng khoảng sau nữa tháng nữa nếu ớt chín thì sẽ huy động doanh nghiệp mua tiếp cho bà con.
 
“Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên An - doanh nghiệp đã không mua ớt như cam kết vừa có văn bản gửi huyện, giải thích về lý do không thu mua và xin thu lại một ít vốn đã đầu tư, đồng thời hứa sẽ quay lại đầu tư trong thời gian tới...”- ông Hùng thông tin thêm.
Người dân Thừa Thiên Huế đã yên tâm phần nào khi có doanh nghiệp thu mua ớt...
Người dân Thừa Thiên Huế đã yên tâm phần nào khi có doanh nghiệp thu mua ớt...
Ông Trần Đình Khôi- Giám đốc HTX Nông nghiệp Điền Lộc cho hay, hiện trong số 3ha ớt còn lại tại HTX đã được doanh nghiệp trên thu mua hết, với tổng sản lượng khoảng 7,5 tấn. Nhờ “giải cứu” sớm nên vụ ớt năm nay cơ bản người dân vẫn có lãi. Sau khi thu mua ớt xong HTX sẽ triển khai kế hoạch làm đất, chuẩn bị cho vụ trồng màu tiếp theo...
 
Như Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đã thông tin, đầu năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên An phối hợp với các địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền cung ứng giống, phân bón hữu cơ; chuyển giao kỹ thuật cho các hộ dân triển khai trồng ớt. Vì thế người dân đã giành nhiều diện tích đất canh tác của gia đình để trồng loại nông sản này.
 
Công ty này thông qua Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền đã ký hợp đồng bao tiêu 100% sản phẩm ớt sừng bò trong 3 năm (có thể điều chỉnh giá theo từng năm) đối với đầu mối các HTX với giá 5.500 đồng/kg ớt tươi.
 
Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 20ha, bước đầu cho năng suất, thu hoạch ổn định khiến người dân địa phương rất phấn khởi... Tuy nhiên, sau vài đợt thu mua đầu tiên, đến nay công ty này “im hơi lặng tiếng” khiến các hộ trồng ớt rơi hết sức lo lắng trong khâu tiêu thụ, chả biết bán ớt cho ai...
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ dân trồng ớt ở Huế “khóc ròng”: Doanh nghiệp “giải cứu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO