Vụ “dân “kêu trời” vì trại nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường” ở Tuy Phước, Bình Định: Chủ trại vịt ngoan cố không chấp hành

28/07/2018 21:27

(TN&MT) - Chiều 28/7, theo ghi nhận của Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường, hộ gia đình bà Vân vẫn tiếp tục chiếm dụng đường bê tông đoạn qua trại vịt để thực...

 

(TN&MT) - Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường số ra ngày 21/7/2018 có đăng bài viết với tựa đề “Tuy Phước (Bình Định): Dân “kêu trời” vì trại nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường”, phản ánh thực trạng nhiều năm nay, hàng chục hộ gia đình ở xóm Miễu Tây, thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) phải “sống chung” với mùi hôi thối và nước thải dơ bẩn phát sinh từ trại chăn nuôi vịt của bà Lê Thị Hồng Vân (trú cùng địa phương). Gần đây, bà Vân còn thực hiện dịch vụ giết mổ gà, vịt ngay tại trại nuôi vịt; khiến tình trạng ô nhiễm môi trường càng trở nên nghiêm trọng. 

anh 1 ho chua chat thai
Hố chứa chất thải nằm cạnh chuồng trại chăn nuôi vịt có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Sau khi báo đăng, UBND xã Phước Lộc đã mời các đơn vị chức năng của huyện Tuy Phước về kiểm tra. Kết quả cho thấy, gia đình bà Lê Thị Hồng Vân xây dựng chuồng trại, nhà kho kiên cố trên diện tích đất khoảng 260m2 do Nhà nước quản lý và thuộc hành lang bảo vệ đường sắt ở xóm Miễu Tây để chăn nuôi vịt với số lượng lên tới 2.000 con. Khu vực chăn nuôi của bà Vân cho thấy không có hệ thống xử lý nước thải, chuồng trại ẩm thấp bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh…Tuy nhiên, bà Vân ngoan cố, thách thức đoàn kiểm tra khi không ký vào biên bản kiểm tra.
 

anh 2
Nước thải dơ bẩn xả chảy ra đường bê tông liên thôn.

Chiều 28/7, theo ghi nhận của Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường, hộ gia đình bà Vân vẫn tiếp tục chiếm dụng đường bê tông đoạn qua trại vịt để thực hiện việc giết mổ gia cầm (gà, vịt). Toàn bộ chất thải, lòng mờ bẩn đều xả thẳng ra kênh mương nội đồng và đường bê tông, phát sinh ruồi nhặng, mùi hôi thối nồng nặc, khiến môi trường xung quanh ô nhiễm nặng nề.

Không dừng lại ở đó, hộ bà Vân tiếp tục lấn chiếm đường bê tông liên thôn tổ chức rào chắn, rộng vịt gây cản trở giao thông. Nước thải, phân vịt trong quá trình chăn nuôi tiếp tục được chủ trang trại xả ra đường, đất sản xuất của người dân. Đáng nói hơn, bà Vân hiện cho người đào một hố sâu chừng 10m2 gần trại vịt để chứa nước thải, bao bì gia cầm chết, vật dụng phục vụ chăn nuôi vịt, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm, phát sinh dịch bệnh, gây hoang mang cho người dân ở địa phương.
 

anh 3
Nhiều diện tích đất sản xuất của bà con trong vùng chây cứng vì nước thải bủa vây.

Hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia cầm của hộ bà Vân đang gây ô nhiễm môi trường ở địa phương rất nặng nề. Đáng nói, Đoàn kiểm tra của huyện Tuy Phước “rút về”, bà Vân không những phớt lờ yêu cầu khắc phục môi trường, mà còn gia tăng các hoạt động gây ô nhiễm như thách thức chính quyền địa phương, lẫn các cơ quan chức năng của huyện này.

Phước Lộc là xã được UBND tỉnh Bình Định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Tuy nhiên, thực trạng ô nhiễm môi trường ở vùng nông thôn của xã đang diễn ra khá nhức nhối, đặc biệt, vấn đề chăn nuôi gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh, phát tán mùi hôi thối. Đáng bàn hơn, một hộ chăn nuôi vịt như hộ bà Vân đang khiến cả xóm Miễu Tây với hàng chục hộ dân sinh sống khốn đốn bởi ô nhiễm, song dường như UBND xã Phước Lộc, UBND huyện Tuy Phước tỏ sự bất lực, xử lý khiên cưỡng, thiếu quyết liệt vô hình chung đã “tiếp tay” cho hộ gia đình này vi phạm nghiêm trọng hơn.
 

anh 4 1
Xe chở vịt ngang nhiên chiếm dụng đường đi, gây cản trở giao thông.

Câu hỏi dư luận đặt ra, UBND xã Phước Lộc, các cơ quan chức năng huyện Tuy Phước và UBND tỉnh Bình Định có xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi vịt của hộ bà Lê Thị Hồng Vân? Câu trả lời xin nhường lại cho địa phương này!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ “dân “kêu trời” vì trại nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường” ở Tuy Phước, Bình Định: Chủ trại vịt ngoan cố không chấp hành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO