Vụ chôn thuốc trừ sâu ở Thanh Hóa: Người dân hoang mang cao độ khi phát hiện thêm điểm chôn chất độc

29/03/2014 00:00

Ngày 27/3, tổ giám sát môi trường khu vực Cty CP Nicotex Thanh Thái đã tìm thấy một điểm mới có chứa chất độc màu vàng bốc lên mùi hôi nồng nặc...

  Trong khi Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp cùng Viện Môi trường thuộc Bộ NNPTNT về khu vực Cty CP Nicotex Thanh Thái (Nicotex Thanh Thái) đóng tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) lấy mẫu đất, mẫu nước phục vụ công tác nghiên cứu nhằm khoanh vùng độc hại, cảnh báo đối với nhân dân; thì cùng thời gian này, vào lúc 16 giờ ngày 27/3, tổ giám sát tìm thấy một điểm mới có chứa chất độc màu vàng giống kiểu gạch nung chưa chín bốc lên mùi hôi nồng nặc, đặc trưng của thuốc trừ sâu.
   
Lo ngại nguồn nước ô nhiễm
   
  Đoàn công tác đã lấy mẫu đất, mẫu nước (gồm nước mặt và nước giếng khơi) trong khu vực bán kính 1km2 tính từ vị trí Cty Nicotex Thanh Thái đóng cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu. Đoàn kiểm tra kỹ hiện trạng từ giếng nước, mương máng chảy theo hướng nào; hiện trạng chỗ nào trồng keo, chỗ nào người dân đang sinh sống, đều phải làm rất chi tiết. Từ đó, các đơn vị liên quan thực hiện việc phát dự báo, cảnh báo hướng di chuyển của những loại chất độc mà Nicotex Thanh Thái chôn để thực hiện khoanh vùng cảnh báo.
   
Điểm mới chôn thuốc độc được phát hiện chiều 27/3. Ảnh: A.T
    
   
  Chiều 27/3, TS Nguyễn Văn Thiết - nghiên cứu viên Viện Môi trường - cho biết: Đây mới là đợt khảo sát sơ bộ, lấy mẫu về để phân tích xem mức độ ô nhiễm đến đâu, sau đó sẽ lấy mẫu chi tiết. Từ kết quả này mới có thể khoanh vùng dự báo. Tiếp đó, đoàn sẽ kiểm tra lại việc phân tích mẫu, khoanh vùng dự báo có chuẩn không. TS Nguyễn Văn Thiết nói: “Lo ngại nhất đó là nguồn nước ngầm. Tùy thuộc vào kết quả phân tích, nếu nguồn nước chứa lượng chất thải nhiều sẽ đưa ra giải pháp tư vấn, hỗ trợ người dân xây bể nước lọc hoặc đề xuất Nhà nước đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân”. Cũng theo TS Thiết thì đoàn công tác đã lấy mẫu đất ở nhiều địa điểm, lấy mẫu nước giếng, nước mặt xuống tận khu vực hồ Thắng Long, xã Yên Lâm, huyện Yên Định vì có nghi ngờ nguồn thuốc độc từ Nicotex Thanh Thái có thể đổ về đây.
   
Phát hiện điểm mới có chứa chất độc
   
  Trong khi một số thành viên thuộc đoàn công tác đang đi kiểm tra hiện trạng thì chiều 27/3, tại Nicotex Thanh Thái, tổ giám sát nhân dân đã tìm thấy một số điểm, cách mặt đất khoảng 40-60cm có chôn bao bì đựng thuốc độc ở khu vực vườn bạch đàn gần chân núi Hủng Tuyến. Đặc biệt, vào lúc 16 giờ cùng ngày, tổ giám sát tìm thấy một điểm mới có chứa chất độc màu vàng giống kiểu gạch nung chưa chín. Đưa lên khỏi hố chôn, chất bột quyện vào que sắt - được dùng làm dụng cụ chọc xuống lòng đất - bốc mùi hôi nồng nặc đặc trưng của thuốc sâu.
   
  Ông Bùi Văn Anh - thành viên tổ giám sát nhân dân, trú xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy - cho biết: Vào sáng ngày 20/3, cơ quan chức năng đưa Giám đốc Nicotex Thanh Thái giai đoạn 1998 - 2005 là ông Nguyễn Đức Việt và ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc từ 2006 - 6/2011 - về kiểm tra hiện trường. Khi đoàn kiểm tra đi tới khu vực vườn bạch đàn rộng hàng nghìn mét vuông ở sát chân núi Hủng Tuyến, nguyên Giám đốc Nguyễn Đức Việt buột miệng hỏi "chỗ này đã thăm dò chưa?". 
   
  Ông Việt hỏi xong, không ai trả lời mà cả đoàn cùng quay lại trụ sở Nicotex Thanh Thái lập biên bản, ông Việt và ông Trường đều khẳng định không còn điểm nào chôn thuốc độc. Song tổ giám sát không tin nên vẫn tổ chức tìm kiếm. 
   
  Kết quả mới nhất, vào chiều 27/3, ở khu vực chân núi Hủng Tuyến, tổ giám sát tìm thấy hai điểm có chôn bao bì, nắp chai lọ, sát chân núi có nhiều đường ống nhựa còn nguyên mùi thuốc sâu vứt lộ thiên trên mặt đất, tiến sát hang núi Hủng Tuyến, tổ giám sát phát hiện nhiều bao tải lớn nằm vương vãi trước cửa hang. Từ đó, người dân nghi ngờ, thuốc độc đã được Nicotex Thanh Thái đổ vào trong hang đá này! Tại khu vườn bạch đàn, phát hiện một số điểm chứa bao bạc đựng thuốc độc đã cắt miệng, ghi dòng chữ Cty CP Nicotex Thanh Thái.
   
  Ông Cáp Văn Quân - thành viên tổ giám sát - nói: “Tại buổi khảo sát ngày 20/3, ông Việt, ông Trường quả quyết không còn điểm chôn thuốc độc nào chưa được khai quật. Ông Nguyễn Đình Thống - Giám đốc Nicotex Thanh Thái đương nhiệm - còn “mạnh mồm” tuyên bố nếu người dân phát hiện điểm chôn mới, Nicotex Thanh Thái sẽ thưởng 3 triệu đồng; ông Phạm Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy - hứa thưởng 2 triệu đồng. Họ nói như vậy là để mọi người yên tâm rằng chất độc đã được đào hết. Nhưng bây giờ phát hiện một số điểm mới chôn thuốc độc thế này, người dân càng thêm hoang mang cao độ”.
   
  Theo Anh Tuấn/Laodong
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ chôn thuốc trừ sâu ở Thanh Hóa: Người dân hoang mang cao độ khi phát hiện thêm điểm chôn chất độc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO