Vụ 3 nạn nhân mắt kẹt trong hầm thủy điện: Lũ lớn, đóng cửa van đường hầm

03/10/2013 00:00

(TN&MT) - Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên, lúc 23 giờ ngày 2/10, cơ quan này đã ra lệnh đóng cửa van, ngăn nước lũ tràn vào đường hầm...

   
(TN&MT) - Sáng ngày 3/10, ông Nguyễn Văn Tri, Phó phụ trách phòng NN-PTNT - Phó Ban chỉ huy PCLB - TKCN huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, do nước lũ từ thượng nguồn đổ về, đến 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước suối La Hiêng tiếp tục dâng cao trở lại, vượt qua đập tràn thủy điện La Hiêng 2 hơn 20cm (đỉnh lũ thiết kế đập tràn 29,44m).
   
  Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên, lúc 23 giờ ngày 2/10, cơ quan này đã ra lệnh đóng cửa van, ngăn nước lũ tràn vào đường hầm; đồng thời rút toàn bộ lực lượng cứu hộ ra khỏi hiện trường, chờ nước rút tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
   
Suối La Hiêng và đập tràn Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 ở trạng thái bình thường
    
   
  Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, từ đêm ngày 1 đến chiều ngày 2/9, trên thượng nguồn và khu vực Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 có mưa lớn làm mực nước sông La Hiêng dâng cao, đến 13 giờ mới tạm rút. Lúc 14 giờ 15 phút cùng ngày, đội thợ lặn tiếp tục thâm nhập đường hầm, nhưng đến 17 giờ 15 phút vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân còn lại. Do trời tối, áp lực không khí trong đường hầm lớn, ngột ngạt, lực lượng cứu hộ buộc phải rút ra khỏi hầm để đảm bảo an toàn.
   
  Tin & ảnh: Phương Nam
   
           
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ 3 nạn nhân mắt kẹt trong hầm thủy điện: Lũ lớn, đóng cửa van đường hầm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO