Vĩnh Long: Cậu ruột mưu đồ giết cả nhà cháu gái

25/02/2014 00:00

(TN&MT) - Do không đồng tình về phân chia đất đai của gia tộc để lại, Bùi Ngọc Tiếng (56 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã nảy sinh ý định giết chết gia đình...

(TN&MT) - Bùi Ngọc Tiếng (56 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long), là cậu ruột của Nguyễn Thị Mai. Do không đồng tình về phân chia đất đai của gia tộc để lại. Tiếng nảy sinh ý định giết chết gia đình cháu gái mình.
   
   
  Ngày 9/8/2013, Tiếng lấy một đoạn dây điện tước vỏ rồi nối vào phần sắt. Đầu còn lại Tiếng nối vào chuôi cắm điện đã bỏ một đầu chân cắm rồi buộc vào cửa phòng của con chị Mai và cắm đầu còn lại vào ổ điện. Sau đó, Tiếng cầm phần khúc gỗ đi thẳng vào phòng nơi vợ chồng cháu gái đang ngủ. Tiếng đưa đầu sắt có dẫn điện vào màn thì chạm vào lưng của chồng chị Mai khiến anh này bị bỏng nhẹ. Giật mình tỉnh giấc, chồng chị Mai liền giật đoạn cây quăng đi.
   
  Ở phòng bên cạnh, nghe tiếng la, con chị Mai mở cửa thì bị điện giật nhưng không bị thương.
   
  Ngay sau đó Tiếng bị bắt giữ. Với hành vi phạm tội mang tình chất nguy hiểm như trên, ngày 25/2 Bùi Ngọc Tiếng đã bị tòa phúc thẩm tối cao tại TP.HCM 8 năm tù.
   
Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Long: Cậu ruột mưu đồ giết cả nhà cháu gái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO