Vinh Hưng (Thừa Thiên Huế): Ra quân diệt bèo tây "cứu" nông dân vào vụ

19/11/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 19/11, gần 100 đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã đồng loạt ra quân vớt bèo giúp bà con nông dân chuẩn làm đất gieo xạ chuẩn bị mùa vụ mới.

Bèo xuất hiện rất nhiều ở xã Vinh Hưng sau bão 12
Bèo xuất hiện rất nhiều ở xã Vinh Hưng sau bão 12

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 gây ra, tình trạng bèo tây phát triển nhanh một cách bất thường đã làm nghẽn dòng, lang vào các cánh đồng của bà con nông dân gây khó khăn cho người dân khi làm đất để gieo xạ vụ lúa mới.

Chiến dịch diệt bèo tây do xã đoàn Vinh Hưng phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình từ nhiều đơn vị trên địa bàn như Hội nông dân, Hợp tác xã, dân quân tự vệ...

Anh Nguyễn Đức Lập- Bí thư chi đoàn xã Vinh Hưng cho biết, bèo tây lang vào các đồng ruộng của bà con rất nhiều gây khó khăn cho bà con trong mùa vụ mới, vì thế xã đoàn đã ra chiến dịch làm sạch bèo tay. Tinh thần làm việc của các thành viên rất nhiệt tình và vui vẻ...”.

Các đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ xã đã ra quân tiêu diệt bèo giúp người dân
Các đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ xã đã ra quân tiêu diệt bèo giúp người dân

Ông Nguyễn Đức Trai (thôn Phụng Chánh 2, xã Vinh Hưng) chia sẻ, may nhờ các lực lượng đoàn viên giúp đỡ vớt bèo gia đình tôi mới có thể gieo xạ được vụ mùa mới không thôi bèo nhiều quá gia đình tôi làm không nổi cũng định không làm vụ mới.

Theo ông Hầu Văn Ánh- Giám đốc HTX Vinh Hưng, đợt này trên bàn xã hơn 20ha bèo tây lang vào ruộng của bà con, gây ảnh hưởng rất lớn khi mùa vụ mới đang tới gần.

“Nhờ sự giúp đỡ của các đoàn viên thanh niên xã Vinh Hưng đã cùng bà con giúp đỡ làm sạch bèo để bà con nông dân tiếp tục canh tác làm mùa vụ mới...”- ông Ánh nói.

Văn Dinh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinh Hưng (Thừa Thiên Huế): Ra quân diệt bèo tây "cứu" nông dân vào vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO