Việt Nam -Trung Quốc sẽ đàm phán trao đổi thông tin KTTV xuyên biên giới

24/05/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 24/5, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp với một số Bộ, ngành về hợp tác trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn với Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã chủ trì cuộc họp.

  Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tuệ - Cục trưởng Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) đã tổng hợp về việc chuẩn bị nội dung đàm phán hợp tác, trao đổi thông tin KTTV với Trung Quốc. Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ TN&MT đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao về đề xuất tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV xuyên biên giới với Trung Quốc. Căn cứ vào đó, Bộ Ngoại giao đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Phía Trung Quốc đồng tình và sẵn sàng hợp tác trao đổi thông tin khí tượng thuỷ văn với phía Việt Nam vì đây là nhu cầu chung của cả 2 bên, đồng thời, đề nghị Việt Nam cung cấp một số thông tin cơ bản của các hồ chứa nước lớn của Việt Nam trên lưu vực sông Hồng và một số thông tin cơ bản về sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang thuộc lưu vực sông Tả Giang (Trung Quốc).

Thảo luận về những nội dung cần thiết cho việc đàm phán, đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng cho rằng, việc hợp tác thông tin khí tượng thuỷ văn với Trung Quốc cần xem xét, cân nhắc những thông tin, số liệu phù hợp, thiết thực để phục vụ hiệu quả công tác chủ động ứng phó với mưa lũ có liên quan đến các sông biên giới. Bộ Công an cũng đã có văn bản nhất trí với những thông tin dự kiến cung cấp cho phía Trung Quốc mà Bộ TN&MT đề xuất.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo: Việc hợp tác, trao đổi thông tin khí tượng thuỷ văn với Trung Quốc sẽ tập trung vào khu vực biên giới 2 nước. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp Cục KTTV&BĐKH, Trung tâm KTTV Quốc gia, Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam và các cơ quan liên quan để đề xuất nội dung hợp tác với Trung Quốc. Chậm nhất trung tuần tháng 6 phải hoàn chỉnh nội dung đàm phán để gửi Bộ Ngoại giao.

Dự kiến nội dung đàm phán sẽ được đưa ra tại Phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc, tổ chức vào khoảng thời gian cuối tháng 6, đầu tháng 7.       

Trước đó, trong công văn gửi Bộ Ngoại giao, Bộ TN&MT đã có ý kiến: Đề xuất Bộ Thuỷ lợi của Trung quốc cung cấp thêm cho phía Việt Nam số liệu thuỷ văn, cụ thể là tăng tần suất cung cấp số liệu thuỷ văn của 5 trạm hiện nay từ 2 lần/ngày lên 4 lần/ngày. Thông báo sớm cho Việt Nam bằng văn bản các thông tin: vận hành hồ đóng, mở cửa xả; lưu lượng phát điện thực tế và dự kiến; sự thay đổi đột biến về mực nước, lưu lượng tại vị trí hạ lưu đập thuỷ điện cuối cùng gần biên giới Việt Nam... Phía Trung Quốc nên có cơ chế thông báo khẩn cấp khi xả lũ đột ngột, tình hình mưa lũ lớn trên thượng nguồn qua văn bản, email... Ngoài ra, đề nghị cung cấp thêm số liệu thuỷ văn mùa lũ của 3 trạm thuỷ văn ở hạ lưu thuỷ điện Trung Quốc nhằm tăng thời gian dự kiến và tăng mức chính xác cho dự báo lũ trên sông Lô, sông Gâm.

Khánh Ly

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam -Trung Quốc sẽ đàm phán trao đổi thông tin KTTV xuyên biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO