Vì sao người dân bức xúc phong tỏa mỏ đá của Công ty Xi măng Phúc Sơn?

15/01/2014 00:00

(TN&MT) - Nhiều ngày qua, hàng chục hộ dân sinh sống ở xóm Lò Vôi, thôn 11, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng dựng lều bạt trong phễu sản xuất của Công...

                                                                                                                                       
(TN&MT) - Nhiều ngày qua, hàng chục hộ dân sinh sống ở xóm Lò Vôi, thôn 11, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng dựng lều bạt trong phễu sản xuất của Công ty Xi măng Phúc Sơn phản đối công ty này đã không thực hiện đúng cam kết với người dân.
   
   
Người dân dựng lều bạt yêu cầu nhà máy dừng hoạt động
    
   
  Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian gần đây, ngày nào, tháng nào người dân cũng đều bị tra tấn bởi tiếng nổ mìn, đá văng bất thình lình khi Công ty Xi măng Phúc Sơn cho bắn mìn phá đá, khiến nhà dân xung quanh bị nứt. Chưa kể khi nhà máy vận hành sản xuất gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường do khói bụi, làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nguồn nước ô nhiễm, cây cối, hoa mầu bị thiệt hại…
   
Người dân nằm dưới gầm xe ô tô chặn các xe chở đá vào nhà máy.
    
   
  Đỉnh điểm như “cơn mưa đá” diễn ra ngày 26/11/2013, vào tầm khoảng 16 giờ 30 phút , mọi người đang lúi húi nấu cơm chiều thì tiếng nổ bất thình lình, hậu quả rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.
   
  Cũng trong ngày 26/11/2013, trước những bằng chứng không thể chối cãi một số cán bộ của Công ty Xi măng Phúc Sơn (gồm các ông Hsu Liang Cheu, Chủ quản mỏ; ông Lê Văn Đáp, Giám đốc mỏ; ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ huy nổ mìn) đã phải xuống hiện trường và ký vào biên bản việc Công ty Xi măng Phúc Sơn nổ mìn khai thác đá bắn rơi vào nhà dân. Theo biên bản này, người dân đề nghị Công ty Xi măng Phúc Sơn và cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét lại phạm vi bán kính an toàn của mở khai thác để bảo đảm tính mạng, tài sản cho nhân dân. Về phía Công ty Xi măng Phúc Sơn cam kết trong vòng 20 ngày sẽ giải quyết hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân bị đá rơi vào nhà ngày 26/11/2013. Người dân đề nghị Công ty Xi măng Phúc Sơn và UBND xã An Sơn phải mời các cơ quan chức năng về giải quyết tình trạng khói bụi, ô nhiễm môi trường, hậu quả đá rơi do Công ty gây ra...trong thời hạn  20 ngày (kể từ ngày 27/11 đến ngày 17/12/2013).  Nếu Công ty Xi măng Phúc Sơn không mời các cơ quan về giải quyết xong thì công ty sẽ ngừng sản xuất của nhà máy…
   
Người dân ngồi dưới phếu sản xuất của nhà máy yêu cầu nhà máy dừng hoạt động.


   Tuy nhiên, trên thực tế đã quá thời hạn nêu trong biên bản là ngày 17/12/2013, quá bức xúc trước việc Công ty Xi măng Phúc Sơn không thực hiện đúng cam kết,  ngày 30/12/2013 nhiều  người dân xóm Lò Vôi kéo nhau lên phễu sản xuất của Công ty Xi măng Phúc Sơn dựng lều bạt phản đối…Người dân quá bức xúc còn nhẩy xuống phếu nghiền đá của nhà máy để ngồi, thậm chí còn chặn các xe ô tô chở đá ra vào nhà máy trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
    


    
   Trao đổi với phóng viên,  ông Nguyễn Văn Hóa, Trưởng Công an xã An Sơn cho biết: Công ty Xi măng Phức Sơn không đưa và chưa  đưa ra bản đồ chân tuyến, giấy cấp phép mỏ. Công ty nói mất rồi, Công ty phải nhờ cơ quan chức năng làm lại… khiến người dân bức xúc. Còn ông Nguyễn Văn Tượng, Chủ tịch UBND xã An Sơn cho biết: Xã vẫn đang trong thời gian giải quyết(?!).

  Bài & ảnh: Hà Thúy

   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì sao người dân bức xúc phong tỏa mỏ đá của Công ty Xi măng Phúc Sơn?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO