Vì một Bình Định xanh

Mỹ Bình | 30/10/2021 20:00

(TN&MT) - Hướng ứng phát động phong trào Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn năm 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Định, huyện Hoài Ân cùng các địa phương trong tỉnh phát động phong trào trồng cây xanh phân tán năm 2021.

Vì một quê hương xanh – sạch –đẹp

Từ sáng sớm ngày 30/10/2021, tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, mặc dù trời có những cơn mưa, nhưng từ lãnh đạo, cán bộ đến nhân dân cùng lực lượng đoàn viên thanh niên đều tề tựu về Quảng trường trung tâm huyện Hoài Ân để dự Lễ phát động phong trào trồng cây xanh phân tán năm 2021 “Vì một quê hương xanh – sạch – đẹp”.

Lễ phát động phong trào trồng cây xanh phân tán tại Hoài Ân

Trong những năm qua, phong trào trồng cây xanh trên địa bàn huyện Hoài Ân được các cấp, các ngành, địa phương thường xuyên tổ chức phát động, tạo thành phong trào thi đua sôi nỗi của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, góp phần tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp tại nơi làm việc, sinh sống của người dân. Việc trồng cây xanh gắn với việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở các xã về tiêu chí cảnh quan môi trường và góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc tham gia trồng cây

Hoài Ân có tổng diện tích trồng cây xanh phân tán trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2025 là 511 ha, tương đương khoảng 511.000 cây, trong đó: năm 2021, diện tích trồng cây xanh phân tán 102,2 ha; năm 2022, diện tích trồng cây xanh phân tán 102,2 ha; năm 2023, diện tích trồng cây xanh phân tán 102,2 ha; năm 2024, diện tích trồng cây xanh phân tán 102,2 ha; năm 2025, diện tích trồng cây xanh phân tán 102,2 ha.

Lãnh đạo, cán bộ huyện Hoài Ân tham gia trồng cây xanh

Chia sẻ với phóng viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Xuân Phong cho biết: Lễ phát động nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, địa phương và người dân đối với công tác bảo vệ, phát triển rừng và trồng cây xanh, qua đó thấy được vai trò quan trọng của cây xanh đối với việc bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội để triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn huyện.

Cây xanh được giữ gìn, chăm sóc và bảo vệ

Ông Nguyễn Xuân Phong chia sẻ: Việc trồng, bảo vệ và phát triển cây xanh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức đoàn thể, địa phương, hộ gia đình và người dân nhằm tạo cảnh quan môi trường sống, làm việc và học tập, từ đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tiến tới mục tiêu xanh

Hướng ứng phát động phong trào Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn năm 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 3/2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã có 11 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện của địa phương mình.

Các lực lượng đoàn viên thanh niên cùng tham gia trồng cây

Theo kế hoạch, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích cây xanh trồng mới là 10.170,55 ha, tương đương khoảng hơn 11,027 triệu cây, bao gồm: Trồng cây phân tán ở vùng đô thị, nông thôn là 9.115,50 ha; trồng rừng tập trung là 1.055,05 ha. Riêng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định trồng mới 2.078,42 ha, tương đương hơn 2,262 triệu cây, trong đó: trồng cây phân tán là 1.840,41 ha, khoảng hơn 1,84 triệu cây; trồng rừng tập trung là 238,01 ha, khoảng hơn 422 nghìn cây.

Khu vực trồng cây xanh tại Công viên Đồi Cấm, Hoài Ân

Đánh giá về thực hiện chương trình, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định Nguyễn Thị Tố Trân cho biết: Sở đã tích cực phối hợp cùng 11 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai chương trình Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 cùng với thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, điều kiện khí hậu không phù hợp nên tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch.

Thanh niên tham quan khu trồng cây xanh tại Công viên Đồi Cấm

Bà Nguyễn Thị Tố Trân chia sẻ: Đến nay đã có thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn và giờ thêm huyện Hoài Ân triển khai thực hiện kế hoạch. Mùa trồng cây xanh thuận lợi theo thời tiết là khoảng sau Tết Nguyên Đán và tháng 8, tháng 9 trời có mưa nên Hoài Ân triển khai trồng cây vào thời điểm này là rất thuận lợi về thời tiết để cây sinh trưởng phát triển. Năm 2022, Sở tiếp tục cùng các địa phương còn lại triển khai thực hiện chương trình đạt mục tiêu đề ra trong kế hoạch "Vì một Việt Nam xanh! Màu xanh cũng đồng nghĩa với sự thịnh vượng, màu của sự sinh sôi, bền vững".

Hoài Ân đang xây dựng phát triển theo hướng đô thị xanh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì một Bình Định xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO