Về Lễ hội Buôn Đôn xem voi thi đá bóng

01/03/2016 00:00

(TN&MT) - Sẽ có 18 chú voi tham gia thi đá bóng, thi chạy và thi bơi vượt sông Sê-rê-pốk trong Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk)...

 

(TN&MT) - Ngày 1/3, UBND huyện Buôn Đôn cho biết vừa công bố Chương trình chi tiết Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 20016.

Ngoài thi chạy năm nay các chú voi sẽ thi đá bóng
Ngoài thi chạy năm nay các chú voi sẽ thi đá bóng

Theo đó, từ ngày 12 - 14/3/2015, tại nhà Văn hóa cộng đồng xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ cúng bến nước; Lễ cúng sức khỏe cho Voi; Lễ cúng Thần Linh; Hội voi và các hoạt động văn hóa - thể thao; Liên hoan văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện; Hội thi văn hóa ẩm thực các dân tộc; trưng bày dụng cụ săn bắt và thuần dưỡng voi rừng...

Điểm nhấn của lần này chính là các hoạt động của Hội voi. 18 chú voi trong độ tuổi từ 25 - 45, là đại diện cho 18 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn huyện Buôn Đôn sẽ tranh tài ở các môn thi: đá bóng, chạy và bơi vượt sông Sê-rê-pốk.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn được tổ chức định kỳ 2 năm/lần (vào các năm chẵn) với mục đích quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương nhằm xúc tiến các hoạt động đầu tư trên địa bàn. Lễ hội cũng là nơi tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bàn sắc dân tộc.

Tin & ảnh: Lê Phước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về Lễ hội Buôn Đôn xem voi thi đá bóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO