Văn phòng Quốc hội Việt Nam – Lào trao đổi kinh nghiệm hợp tác

05/08/2013 00:00

(TN&MT) - Sáng 5/8, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo giao lưu công tác lần thứ bảy giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội CHDCND Lào.

(TN&MT) - Sáng 5/8, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo giao lưu công tác lần thứ bảy giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội CHDCND Lào.
 
  Dự hội thảo, về phía Việt Nam có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Đoàn Đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào do đồng chí Un-kẹo Vút-thi-lạt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn. Tham dự còn có hơn 200 đại biểu Quốc hội Lào và Việt Nam.
   
Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
        
Đồng chí Un-kẹo Vút-thi-lạt, Ủy viên Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng
Quốc hội Lào phát biểu tại Hội thảo
        
    
   
  Các tham luận trình bày tại Hội thảo lần này tập trung đánh giá việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội  thời gian qua và kế hoạch thời gian tới. Trong đó, phân tích và rút kinh nghiệm trong việc tham mưu đổi mới hoạt động giúp việc của Văn phòng Quốc hội; Đổi mới công tác tổ chức và nhân sự; Công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội hai nước;
  Nhiều ý kiến tham luận cũng nêu kinh nghiệm trong việc lập dự toán, giao dự toán và quản lý kinh phí hoạt động của Quốc hội; Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại; Kinh nghiệm tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở địa phương; Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương.
   
   
   
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam – Lào
    
  Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Hội thảo, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau của Văn phòng Quốc hội hai nước. Hai Văn phòng Quốc hội đã chủ động, sáng tạo trong việc phối hợp tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án có hiệu quả, góp phần thắt chặt tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa lãnh đạo và cán bộ, công chức của hai Văn phòng Quốc hội. Đồng chí Uông Chu Lưu cũng yêu cầu, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường sự trao đổi, giao lưu, nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, giúp cho Quốc hội hai nước trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện chức năng giám sát tối cao và đối ngoại của Quốc hội mỗi nước.
  Đồng chí Un-kẹo Vút-thi-lạt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khẳng định: Hội thảo là dịp trao đổi kinh nghiệm giữa hai Văn phòng Quốc hội, góp phần tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào đi vào chiều sâu. Đây cũng là dịp để hai Văn phòng Quốc hội trao đổi, học hỏi với nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp việc cho Quốc hội. Hội thảo sẽ diễn ra đến ngày 6/8.
  Tin & ảnh: PV
   
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn phòng Quốc hội Việt Nam – Lào trao đổi kinh nghiệm hợp tác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO