Ứng phó với BĐKH là trách nhiệm chung của cả nhân loại

02/12/2015 00:00

(TN&MT) – Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Paris (COP21), Tổng thống Barack Obama cho biết: Những tác động tiêu cực của khí hậu trong tương lai như lũ lụt và di cư bắt buộc "là một trong những thứ chúng ta có quyền thay đổi ngay tại đây, ngay bây giờ!". "Một trong những kẻ thù chúng ta sẽ chiến đấu ở hội nghị này là sự hoài nghi - khái niệm mà chúng ta không thể làm bất cứ điều gì cho biến đổi khí hậu (BĐKH)", ông nói thêm. Mặc dù các nhà lãnh đạo thế giới đã nhấn mạnh tình đoàn kết với Paris và sự ủng hộ của họ đối với các cuộc đàm phán của Liên Hiệp Quốc nhưng căng thẳng vẫn hiện rõ tại hội nghị. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Obama hầu như không nhìn trực diện vào đối phương trong cuộc họp. Trong một cuộc họp riêng với ông Obama, Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi cho rằng các nước đang phát triển phải cam kết cắt giảm lượng các-bon đáng kể trong khi cho phép các quốc gia nghèo tăng lượng khí thải của họ.

Các đại biểu đi qua biểu tượng (logo) COP21 ở Le Bourget, Paris, Pháp. Ảnh: Stephane Mahe / Reuters
Các đại biểu đi qua biểu tượng (logo) COP21 ở Le Bourget, Paris, Pháp. Ảnh: Stephane Mahe / Reuters

Trong khi Ấn Độ cam kết bảo vệ hành tinh và công bố sáng kiến mới về năng lượng mặt trời, ông Modi kiên quyết khẳng định: "BĐKH không phải do chúng tôi gây ra. Nó là kết quả của sự nóng lên toàn cầu do thời đại ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch".
 

Mai Đan

Lược dịch từ Guardian

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng phó với BĐKH là trách nhiệm chung của cả nhân loại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO