Ukraine: Cháy rừng đe dọa nhà máy hạt nhân Chernobyl

29/04/2015 00:00

(TN&MT) – Ngày 28/4, lực lượng cứu hỏa Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn vụ cháy rừng lớn nhất nước này kể từ năm 1992 khi vụ cháy đang lan về phía nhà máy...

(TN&MT) – Ngày 28/4, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực ngăn chặn vụ cháy rừng lớn nhất nước này kể từ năm 1992 khi vụ cháy đang lan về phía nhà máy điện hạt nhân Chernobyl bị bỏ hoang.
 
Trước đó, Bộ Nội vụ nước nhà đã cảnh báo rằng gió mạnh thổi lửa rừng ở miền bắc Ukraina về phía Chernobyl. Đây là nơi xảy ra vụ cháy lò phản ứng vào năm 1986, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới.
 
Lửa đã lan vào khu vực bị nhiễm phóng xạ xung quanh nhà máy Chernobyl. Hãng tin Interfax của Ukraine trích lời Thủ tướng Arseny Yatseniuk: “Tình hình vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát và chúng tôi đang cố gắng ngăn lửa lan rộng, nhưng đây là vụ cháy rừng lớn nhất kể từ năm 1992”. 
 
 
Nhìn từ trên không qua cửa sổ của một máy bay trực thăng, thấy được lửa cháy và khói bốc lên từ các tòa nhà của một làng bị bỏ hoang ở miền bắc Ukraina ngày 28/4. Ảnh: REUTERS / ANDREW Kravchenko / POOL
Nhìn từ trên không qua cửa sổ của một máy bay trực thăng, thấy được lửa cháy và khói bốc lên từ các tòa nhà của một làng bị bỏ hoang ở miền bắc Ukraina ngày 28/4. Ảnh: REUTERS / ANDREW Kravchenko / POOL
 
 
Thủ tướng cũng cho biết: Gió mạnh đã khiến đám cháy có thể chỉ còn cách lò phản ứng 20 km. Lực lượng cứu hỏa của chúng tôi đang tích cực ngăn chặn ngọn lửa lan rộng hơn nữa.
 
Vào tháng 2 vừa qua, các chuyên gia quốc tế đã cảnh báo rằng một lượng lớn phóng xạ nguy hiểm vẫn tập trung ở các khu rừng gần nhà máy Chernobyl và có thể bị lửa phát tán. 
 
Mai Đan
Theo Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ukraine: Cháy rừng đe dọa nhà máy hạt nhân Chernobyl
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO