Úc sẽ không công khai mục tiêu khí hậu sau năm 2020 trước tháng Tám

15/07/2015 00:00

(TN&MT) – Nước Úc sẽ không công khai mục tiêu giảm khí thải sau năm 2020 cho đến khi Khối Liên đảng Úc làm rõ các chính sách vào tháng Tám.

(TN&MT) – Chính phủ nước Úc dự kiến sẽ công bố mục tiêu khí hậu trong tháng này. Tuy nhiên, Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết nước này sẽ không công khai mục tiêu giảm khí thải sau năm 2020 cho đến khi Khối Liên đảng Úc làm rõ các chính sách vào tháng Tám.
 
Thủ tướng Abbott nói rằng Úc sẽ đưa ra mục tiêu mạnh mẽ và đáng tin cậy tại các cuộc đàm phán khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Paris vào cuối năm nay, không giống như các nước khác chỉ đưa ra "những lời hứa hão huyền".
 
Các mục tiêu sau năm 2020 của Úc xây dựng trên nguyên tắc giảm phát thải sẽ đạt được trong vòng 5 năm tới.
 
Bộ trưởng Bộ Môi trường Úc Greg Hunt đã báo hiệu, mục tiêu sau năm 2020 của Úc sẽ có nhiều tham vọng hơn so với hiện nay, đó là cắt giảm 5% khí thải vào năm 2020  so với mức năm 2000.
 
Hội đồng Khí hậu đã thúc giục chính phủ Abbott hoặc đưa ra mục tiêu giảm phát thải mạnh mẽ tại Paris hoặc có nguy cơ trở thành một “người ngoài cuộc” đàm phán khí hậu quốc tế.
 
Hội đồng cũng đề nghị chính phủ Úc thông qua việc cắt giảm từ 40-60% lượng khí thải của Úc vào năm 2030 so với mức phát thải năm 2000.
 
Mới đây, Cục Biến đổi khí hậu (CCA) đã đề nghị Úc áp dụng cắt giảm phát thải 30% vào năm 2025 và 40-60% vào năm 2030.
 
Những khu vực nông trại bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở phía đông nam nước Úc vào tháng 3/2015. Ảnh: David Gray / Reuters
Những khu vực nông trại bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở phía đông nam nước Úc vào tháng 3/2015. Ảnh: David Gray / Reuters
 
Nhà khoa học và nhà hoạt động khí hậu Tim Flannery cho rằng Úc cần thiết đẩy mạnh tham vọng về mục tiêu phát thải tại các cuộc đàm phán quốc tế bởi các chính sách trong nước của chính phủ Abbott đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.
 
Báo cáo từ Hội đồng khí hậu nhấn mạnh rằng Trung Quốc, Mỹ và các nước khác có lượng phát thải lớn đã đặt câu hỏi về độ tin cậy của các mục tiêu biến đổi khí hậu và các chính sách hành động trực tiếp của Úc.
 
Một số nước đã công bố mục tiêu giảm lượng khí thải dài hạn. Cụ thể, Mỹ cho biết sẽ giảm lượng khí thải nhà kính từ 26-28% vào năm 2025 so với mức năm 2005 và giảm 80% vào năm 2050.
 
Trung Quốc cam kết đến năm 2030 sẽ cắt giảm 60-65% lượng phát thải khí CO2 trên mỗi đơn vị Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) so với năm 2005.
 
Liên minh châu Âu cũng cam kết sẽ cắt giảm 40% vào năm 2030 so với mức phát thải năm 1990.
 
Canada và New Zealand cũng công bố sẽ giảm 30% lượng khí thải vào năm 2030 so với mức năm 2005.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Guardian
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Úc sẽ không công khai mục tiêu khí hậu sau năm 2020 trước tháng Tám
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO