Tuyết rơi phủ trắng Sa Pa

15/12/2013 00:00

(TN&MT) - Bắt đầu từ 11h30 phút sáng 15/12, tuyết bất ngờ rơi phủ kín khu du lịch Sa Pa.

(TN&MT) - Bắt đầu từ 11h30 phút sáng 15/12, tuyết bất ngờ rơi phủ kín khu du lịch Sa Pa.
   
  Theo người dân địa phương, vào khoảng 9 giờ sáng nay (15/12), hoa tuyết bắt đầu bay và phủ xuống khu vực đèo Ô Quý Hồ, đến trưa, tuyết rơi càng dày hơn, sau đó mưa tuyết chuyển dần xuống trung tâm thị trấn Sa Pa. Tuyết rơi, phủ trắng cây cối, nhà cửa đường xá. Đây là trận mưa tuyết đầu tiên xuất hiện tại Sa Pa trong mùa đông 2013-2014.
   
  Tại đèo Ô Quý Hồ, nơi có tuyết rơi nhiều nhất với độ dày khoảng 7 - 8 cm. Còn ở các khu vực xung quanh thị trấn Sa Pa lượng tuyết dày từ 5 - 7 cm.
   
  Theo nhận định của ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trạm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, trận mưa tuyết này có cường độ mạnh nhất từ trước đến nay. Gần đây nhất, vào năm 2012, Sa Pa đã có tuyết rơi nhưng vói cường độ nhẹ hơn.
   
  Do tuyết rơi dày nên chiều nay, tuyến đường từ Sa Pa lên khu du lịch thác Bạc bị ách tắc giao thông nghiêm trọng.
   
  Theo dự báo, nhiều khả năng vào ngày 16/12, thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống Lào Cai, khiến nền nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn. Rất có thể đợt mưa tuyết này sẽ kép dài một hai ngày nữa.
   
Một số hình ảnh về tuyết rơi ở Sa Pa:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tin & ảnh: Hồng Hà
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyết rơi phủ trắng Sa Pa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO