Tưng bừng Lễ hội đua thuyền nan trên hồ Thác Bà

06/02/2017 00:00

(TN&MT) -  Chiều ngày 5/2 (tức ngày 9/1 AL), lễ hội đua thuyền nan được tổ chức trên hồ Thác Bà. Đây là một trong những cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động du xuân về đền Mẫu Thác Bà thuộc thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (Yên Bái).

Ban tổ chức kiểm tra chất lượng thuyền đua trước khi bắt đầu cuộc thi
Ban tổ chức kiểm tra chất lượng thuyền đua trước khi bắt đầu cuộc thi

Đền Mẫu Thác Bà được công nhận Di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh năm 2004, đã thành thông lệ, vào ngày mùng 8 - 9 tháng Giêng nhân dân trong vùng và du khách thập phương nô nức đến đền Mẫu Thác Bà.

Các vận động viên mặc áo phao trước khi vào điểm xuất phát
Các vận động viên mặc áo phao trước khi vào điểm xuất phát

Ông Hoàng Công Thành – Chủ tịch UBND thị trấn Thác Bà, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Tới dự lễ hội đền Mẫu Thác Bà, du khách được tham dự nhiều hoạt động văn hoá - thể thao đậm đà bản sắc các dân tộc địa phương cùng các môn thể thao hiện đại. Đặc biệt, lễ hội đua thuyền năm nay cùng góp sức của 120 vận động viên đến từ 21 xã trên vùng lòng hồ để đua tài ở khu vực hồ nước trước mặt đập hồ nhà máy thuỷ điện Thác Bà. Những chiếc thuyền đua phải là thuyền được làm từ tre và xi măng. Cuộc thi đua thì là một trong chuỗi các hoạt động mừng đảng, mừng xuân Đinh Dậu trên địa bàn nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con trong dịp đầu năm.

Các vận động viên tham gia với tinh thần vui tươi, phấn khởi đây cũng là dịp các đội giao lưu, học hỏi, tăng cường mối quan hệ đoàn kết
Các vận động viên tham gia với tinh thần vui tươi, phấn khởi đây cũng là dịp các đội giao lưu, học hỏi, tăng cường mối quan hệ đoàn kết

Đông đảo người dân địa phương và du khách tới xem và cổ vũ
Đông đảo người dân địa phương và du khách tới xem và cổ vũ

Tới tham gia cuộc thi còn có 22 vận động viên nữ
Tới tham gia cuộc thi còn có 22 vận động viên nữ

Các vận động viên nữ đã thu hút được sự chú ý của khán giả qua sự chuyên nghiệp của mình
Các vận động viên nữ đã thu hút được sự chú ý của khán giả qua sự chuyên nghiệp của mình

Các vận động viên tới tham gia cuộc thi phải là những thanh niên có sức khỏe tốt, sống ở ven vùng hồ và phải có kỹ năng tốt về đua thuyền. Tại lễ hội chiều ngày 5/2 đã thu hút khoảng hơn 3.000 người dân địa phương và du khách tới xem và cổ vũ.

Tin&ảnh: Thanh Ngà

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng Lễ hội đua thuyền nan trên hồ Thác Bà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO