Tử hình 2 thanh niên giết người, cướp tài sản

07/06/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 7/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND phường An Bình (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và tuyên phạt các bị cáo...

 

(TN&MT) - Ngày 7/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND phường An Bình (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và tuyên phạt các bị cáo Mạch Quang Thành (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) án tử hình tội “Giết người”, 10 năm tù tội “Cướp tài sản”; bị cáo Nguyễn Hoàng Hiệp (21 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) bị tử hình về tội “Giết người” và 9 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt, hai bị cáo đều phải chịu mức án tử hình.

Theo cáo trạng, Thành quen biết và thường quan hệ đồng tính với anh Trần Thái Hòa. Khi hết tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Thành nảy sinh ý định giết anh Hòa để chiếm đoạt tài sản. Thực hiện ý đồ, Thành rủ Hiệp là bạn cùng phòng trọ tham gia và được Hiệp đồng ý. Hai kẻ này cùng nhau lên TPHCM mua 1 roi điện và 1 dây thắt nút bằng nhựa, chờ đợi thời cơ để ra tay.

Ngày 7/10/2015, Thành lừa anh Hòa vào nhà nghỉ 75B tại khu phố 11, phường An Bình rồi dùng roi điện chích, đồng thời bóp cổ anh Hòa đến chết. Sau đó hai kẻ giết người dùng dây nhựa trói tay, chân rồi phủ mền lên thi thể nạn nhân. Chúng lục ví anh Hòa cướp đi 2 triệu đồng, lấy 1 điện thoại di động, một xe máy tổng trị giá gần 30 triệu đồng rồi bỏ trốn về biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, 4 ngày sau, 2 kẻ này đã bị cơ quan công an bắt giữ.

                                                                   Tin & ảnh: Thục Vy

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình 2 thanh niên giết người, cướp tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO