Tự hào 70 năm hình thành và phát triển Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)

Anh Dũng| 15/09/2022 22:35

Ngày 15/9, Trường THPT Phan Châu Trinh (TP. Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, UBND TP. Đà Nẵng tặng Cờ thi đua, ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển suốt 70 năm qua.

h1(1).jpg

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam (bìa phải) tặng cờ thi đua của UBND thành phố cho trường THPT Phan Châu Trinh

TS. Nguyễn Quang Hưng- Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh cho biết: “Dù phải trải qua bao năm tháng thăng trầm cùng lịch sử dân tộc nhưng giá trị truyền thống trong hành trình 70 năm của Trường THPT Phan Châu Trinh luôn nguyên vẹn.

Truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, truyền thống dạy tốt, học tốt và truyền thống yêu thương, giúp đỡ nhau luôn được các thế hệ thầy và trò Trường THPT Phan Châu Trinh gìn giữ và phát huy. Dù thế hệ nào, ở nơi đâu, khí chất của con người đã từng sống, được học tập, rèn luyện dưới mái trường đều tỏa sáng nhiệt huyết, trí tuệ và sáng tạo…

Hàng nghìn học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh hôm qua và hôm nay đã không ngừng phấn đấu để trở thành những nhà khoa học xuất sắc, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, những nhà lãnh đạo, quản lý giỏi, những doanh nhân lớn… Họ là những tấm gương sáng vì Tổ quốc, vì nhân dân mà phục vụ tận tâm, lặng thầm cống hiến, lặng lẽ hy sinh bản thân mình. Các học sinh đang trên ghế nhà trường, noi gương đàn anh, tiếp tục ghi thêm vào bảng thành tích của nhà trường ở các cuộc thi, hội thi cấp thành phố và quốc gia cả trên lĩnh vực dạy học và hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ…

Năm 2022, Trường THPT Phan Châu Trinh tròn 70 năm tuổi. Với mục tiêu mới, nhiệm vụ mới, trường ngày càng được tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển cả về quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục. Viết tiếp chặng đường của ngôi trường dày truyền thống, các thế hệ thầy và trò nhà trường đang cùng nhau kiến tạo tương lai trong thời đại công nghệ số, phát huy mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục khẳng định vị trí nhà trường qua đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn và nêu cao trọng trách nghề dạy học. Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, một nhà trường thông minh đang được xây dựng; tư duy số từng bước định hình trong cán bộ, giáo viên nhà trường. Nhà trường đang có biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả phương châm lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm cốt lõi, lấy xu thế của thời đại để định hướng tiếp cận”.

h2(1).jpg

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận, biểu dương những thành tích của nhà trường trên chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn tập thể quản lý, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng nỗ lực phấn đấu để tiếp tục khẳng định vị trí của nhà trường, trong đó triển khai tốt Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 trong năm học 2022-2023.

Với những thành tích đạt được, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trường được Ủy Ban Mặt trận dân tộc giải phóng miền Trung Trung bộ trao tặng Huân chương Giải phóng hạng Ba năm 1970 với mật danh “Trường học anh dũng”.

h3.jpg

Các thế hệ học sinh cũ THPT Phan Châu Trinh về dự lễ và chụp ảnh kỷ niệm

Sau ngày giải phóng, Trường THPT Phan Châu Trinh đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Cờ luân lưu Đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục (1981) của Hội đồng Bộ trưởng; Cờ luân lưu Đơn vị tiên tiến xuất sắc ngành giáo dục (1996); Huân chương Lao động hạng Ba (1983); Huân chương Lao động hạng Nhì (1996); Huân chương Lao động hạng Nhất (2003); Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ (2012), Cờ Đơn vị tiên tiến xuất sắc của UBND thành phố Đà Nẵng (2012), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013; Huân Chương độc lập hạng Ba (2013), Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ (2016); Cờ thi đua đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng (2019), Cờ luân lưu đơn vị khá nhất phong trào thanh niên trường học do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng... nhiều năm liền được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy học.

Trường THPT Phan Châu Trinh thành lập ngày 15/9/1952. Từ một lớp Đệ Thất (lớp 6) đầu tiên ở năm học 1952 - 1953 đến năm học 1974 - 1975, trường có 68 lớp Đệ nhất cấp (THCS) và Đệ nhị cấp (THPT).

Năm học 2012 - 2013, trường tròn 60 tuổi, có 98 lớp với hơn 4.700 học. Năm học 2022-2023, trường tròn 70 tuổi, có 93 lớp với 3.891 học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự hào 70 năm hình thành và phát triển Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO