Trường tiểu học nhiều năm nằm gần hầm đạn cối

05/04/2018 10:52

(TN&MT) - Ngày 4-4-2018, ông Lê Ngọc Điệp-Chủ tịch UBND xã Ia Yok (huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết vừa phát hiện một hầm chứa hàng chục quả đạn cối 82mm còn...

 

(TN&MT) - Ngày 4-4-2018, ông Lê Ngọc Điệp-Chủ tịch UBND xã Ia Yok (huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết vừa phát hiện một hầm chứa hàng chục quả đạn cối 82mm còn sót lại sau chiến tranh trong vườn nhà một hộ dân trên địa bàn.
 

Ảnh hiện trường vụ phát hiện hầm đạn cối

Theo đó, gia đình bà Huỳnh Thị Khánh (trú thôn 1) trong lúc đào hố trồng tái canh cà phê thì phát hiện một hầm đạn cối nên lập tức đi trình báo cơ quan chức năng. Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai đã đến phong tỏa hiện trường đồng thời tiến hành xử lý, di dời các quả đạn cối đến nơi an toàn. Qua kiểm tra ban đầu, vị trí hầm đạn pháo trên rất có thể là trận địa pháo 82mm của địch trong chiến tranh. Tại hiện trường có 34 quả đạn cối 82mm, cùng 3 hộp đựng chất lỏng nghi chất độc hóa học cùng nhiều vật liệu nổ khác, tất cả đều đã bị gỉ sét.

Theo ông Điệp, khu vực phát hiện hầm chứa đạn cối trên chỉ cách trường tiểu học Lê Văn Tám hơn 100m. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường tiểu học nhiều năm nằm gần hầm đạn cối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO