Trung Quốc: Sơn Đông dừng 41 mỏ than sau tai nạn

23/10/2018 11:42

(TN&MT) - Ngày 22/10, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin các nhà chức trách ở tỉnh Sơn Đông, phía Đông Trung Quốc đã yêu cầu 41 mỏ than ngừng sản xuất để kiểm tra an ninh, sau một tai nạn tại một mỏ ở tỉnh này làm chết 3 người.

Lối vào một mỏ than của Tập đoàn Năng lượng Sơn Đông sau vụ tai nạn tại quận Yuncheng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 21/10/2018
Lối vào một mỏ than của Tập đoàn Năng lượng Sơn Đông sau vụ tai nạn tại quận Yuncheng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 21/10/2018

Vụ tai nạn ngày 21/10 xảy ra tại một mỏ than do Tập đoàn Năng lượng Sơn Đông, nhà sản xuất lớn thứ hai của Trung Quốc điều hành.

 

Tổng công suất tại 41 mỏ được yêu cầu dừng sản xuất vẫn chưa xác định, nhưng sự trừng trị thẳng tay để đảm bảo an toàn xảy ra trước mùa đông, mùa tiêu thụ than nhiều nhất.

 

Sơn Đông, một trong những khu vực tiêu thụ than hàng đầu của Trung Quốc đang nỗ lực giảm nhu cầu than bằng cách buộc ngành công nghiệp nặng phải loại bỏ các lò than phun cũng như đóng cửa một số nhà máy điện đốt than.

 

Hàng ngàn mỏ than của Trung Quốc được biết đến bởi tính an toàn kém và vụ tai nạn vừa xảy ra đặt ra sự nghi vấn về việc liệu các nhà sản xuất có tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về thăm dò khi họ tăng sản lượng hay không.

 

Tân Hoa Xã cho biết vụ tai nạn ngày 21/10 vừa qua xảy ra sau một vụ nổ đá và một phần của một đường hầm thoát nước trong mỏ than bị phá hủy. Đến này 22/10, 21 công nhân vẫn bị mắc kẹt trong mỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Sơn Đông dừng 41 mỏ than sau tai nạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO