Trung Quốc: Lở đất làm 34 người mất tích

08/05/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 8/5, Reuters đưa tin, 34 người mất tích sau vụ lở đất do mưa lớn tấn công một công trường xây dựng ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, khoảng 100.000 m3 bùn và đá chảy xuống dốc ở quận Taining vào sáng sớm ngày 8/5, làm chôn vùi một nhà máy thủy điện đang xây dựng ở đó.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Trận lở đất đã làm 7 người bị thương và 34 người mất tích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các quan chức của quận Taining tăng cường cứu hộ.

Hồi tháng 12 năm ngoái, một vụ lở đất ở  thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã chôn vùi 77 người. Chính phủ đã đổ lỗi cho hành vi vi phạm các quy tắc về an toàn xây dựng trước thiên tai và một số quan chức đã bị bắt giữ.


Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Lở đất làm 34 người mất tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO