Trung Quốc đã đáp ứng các mục tiêu năm 2014 về kiểm soát ô nhiễm

16/01/2015 00:00

(TN&MT) - Năm 2014, Trung Quốc đã đáp ứng các mục tiêu về kiểm soát ô nhiễm không khí và kiểm soát ô nhiễm nước.

(TN&MT) - Năm 2014, Trung Quốc đã đáp ứng các mục tiêu về kiểm soát ô nhiễm không khí và kiểm soát ô nhiễm nước.
   
  Trong một cuộc họp chính phủ thường niên, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc Zhou Shengxian cho biết năm ngoái chính quyền đã cấm 7.000.000 phương tiện có lượng khí thải lớn ra ngoài không khí, đóng cửa 50.000 lò đốt than, lắp đặt thiết bị khử lưu huỳnh ở các nhà máy điện và nhiều nhà máy khác, đồng thời xây dựng thêm các nhà máy xử lý nước thải.
   
Đi trước chiếc xe tải là một người phụ nữ bịt khẩu trang đang đi xe đạp điện trong thời tiết nhiều mây ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô ngày 5/1/2015 (Ảnh: Reuters)
   
  Theo Bộ trưởng Zhou Shengxian thì các mục tiêu do chính quyền trung ương đặt ra hàng năm đã được hoàn thành. Ngoài ra, vào tháng 9/2014, Trung Quốc cho biết họ đang trên đà vượt qua 2.014 mục tiêu về cắt giảm ô nhiễm nước.
   
  Việc thiếu giám sát môi trường trong suốt thập kỷ tăng trưởng kinh tế đã gây ra một cuộc khủng hoảng ô nhiễm nghiêm trọng ở Trung Quốc, làm cho các thành phố lớn bị bao phủ trong sương khói nhiều năm và một nửa lượng nước ngầm đang bị ô nhiễm.
   
Mai Đan
  Theo Reuters
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc đã đáp ứng các mục tiêu năm 2014 về kiểm soát ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO