Trung Quốc có thể "đón" ô nhiễm trong năm mới 2017

29/12/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 29/12, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cảnh báo các khu vực phía Bắc sẵn sàng chuẩn bị hành động khẩn cấp để ứng phó với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng có thể xảy ra trong năm mới. Phần lớn các khu vực phía Bắc Trung Quốc đã hứng chịu khói độc hại vào giữa tháng 12/2016. Chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu hàng trăm nhà máy đóng cửa và các phương tiện hạn chế lưu thông để cắt giảm khí thải. Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết, theo dự kiến, thời tiết xấu sẽ mang lại khói nhiều hơn đến khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc cũng như các tỉnh Sơn Đông và Hà Nam lân cận. Bắc Kinh ban hành cảnh báo màu cam trong các ngày từ thứ 6 (30/12/2016) đến thứ 2 (2/1/2017). Cảnh báo màu cam là mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo ô nhiễm bốn tầng.

Khói bay lên từ ống khói và các tháp giải nhiệt của nhà máy thép trong tình trạng sương mù bao phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 28/12/2016. Ảnh: REUTERS / Stringer
Khói bay lên từ ống khói và các tháp giải nhiệt của nhà máy thép trong tình trạng sương mù bao phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 28/12/2016. Ảnh: REUTERS / Stringer

Như dự kiến, thời tiết xấu sẽ kéo dài đến ngày 5/1/2017, và Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng đưa ra các hành động phù hợp để giảm lượng khí thải.

Bộ này cho biết, sẽ cử 10 đoàn thanh tra để kiểm tra việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp và xử lý các công ty có "hành vi bất hợp pháp".

Hà Bắc, tỉnh ô nhiễm nặng nhất của Trung Quốc cho biết, sẽ rút kinh nghiệm từ việc xử lý ô nhiễm vào tuần trước và sẽ thực hiện nhiều "biện pháp tập trung".

Gần đây, Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Bắc cũng cho hay, sẽ điều chỉnh hệ thống khẩn cấp để cải thiện hiệu suất làm việc của hệ thống này.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc có thể "đón" ô nhiễm trong năm mới 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO