Trung Quốc chìm trong ô nhiễm

22/12/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 21/12 là ngày thứ 5 miền Bắc Trung Quốc bị bao phủ bởi không khí ô nhiễm. Mọi hoạt động giao thông đường hàng không, đường bộ và đường thủy bị gián đoạn.

Ngày 21/12, hàng trăm thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra Bắc Kinh để thực thi các lệnh cấm tạm thời về việc tổ chức tiệc ngoài trời và chỉ cho phép xe ô tô có biển số lẻ được lưu thông trên đường. Nhiều ngôi nhà cao tầng ở Bắc Kinh dường như biến mất trong sương mù trong khi người dân đeo khẩu trang kín mít đến nơi làm việc.

Trung Quốc là nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới và mùa đông là mùa tiêu thụ than cao điểm. Việc đóng cửa khẩn cấp các nhà máy điện, nhà máy thép và cảng để giảm thiểu ô nhiễm có thể sẽ gây áp lực cho giá than.

Mới đây, 24 thành phố của Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đỏ về mức độ ô nhiễm báo động. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại quận Fengnan – trung tâm sản xuất thép chủ chốt của thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc vẫn còn cao, ở mức 578 vào sáng 21/12. Cảnh báo màu đỏ được ban hành khi AQI được dự báo sẽ vượt quá 200 trong hơn 4 ngày liên tiếp, 300 trong hơn hai ngày liên tiếp và quá 500 trong ít nhất 24 giờ.

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, nồng độ PM2.5 an toàn là 10 microgram trên mỗi mét khối. Tuy vậy, theo số liệu thống kê chính thức, tính đến ngày 21/12, tại Bắc Kinh, nồng độ hạt bụi PM2.5 ở mức nguy hiểm, 360 microgram trên mỗi mét khối.

Khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc đã đi đầu trong cuộc chiến chống ô nhiễm của Trung Quốc và cam kết cắt giảm 25% nồng độ bụi PM2.5 trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017.
 

Dưới đây là một số hình ảnh về tình trạng ô nhiễm không khí tại một số khu vực của Trung Quốc:

Người dân đi xe trên đường trong bầu không khí dày đặc sương mù tại Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông vào ngày 20/12/2016. Ảnh: REUTERS / Stringer
Người dân đi xe trên đường trong bầu không khí dày đặc sương mù tại Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông vào ngày 20/12/2016. Ảnh: REUTERS / Stringer

 

Người đi bộ qua đường trong một ngày ô nhiễm tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông vào ngày 20/12/2016. Ảnh: REUTERS / Stringer
Người đi bộ qua đường trong một ngày ô nhiễm tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông vào ngày 20/12/2016. Ảnh: REUTERS / Stringer

 

Một người đàn ông đứng trên đỉnh tòa tháp truyền hình trong bầu không khí bị sương mù bao phủ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 20/12/2016. Ảnh: REUTERS / Stringer
Một người đàn ông đứng trên đỉnh tòa tháp truyền hình trong bầu không khí bị sương mù bao phủ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 20/12/2016. Ảnh: REUTERS / Stringer

 

Hình ảnh tòa nhà văn phòng trong sương mù sau khi báo động đỏ được ban hành ở trung tâm thương mại của Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 21/12/2016. Ảnh: REUTERS / Jason Lee
Hình ảnh tòa nhà văn phòng trong sương mù sau khi báo động đỏ được ban hành ở trung tâm thương mại của Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 21/12/2016. Ảnh: REUTERS / Jason Lee

 

Người dân đeo khẩu trang đến nơi làm việc trong sương mù sau khi báo động đỏ được ban hành ở trung tâm thương mại của Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 21/12/2016. Ảnh: REUTERS / Jason Lee
Người dân đeo khẩu trang đến nơi làm việc trong sương mù sau khi báo động đỏ được ban hành ở trung tâm thương mại của Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 21/12/2016. Ảnh: REUTERS / Jason Lee

 

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc chìm trong ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO