Trung Quốc bắt 1300 người sẳn xuất, bán thuốc giả

17/12/2013 00:00

Theo Tân Hoa xã, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.300 người bị tình nghi sản xuất và bán thuốc giả trong đợt truy quét mạnh của Chính phủ. Giới chức...

  Theo Tân Hoa xã, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.300 người bị tình nghi sản xuất và bán thuốc giả trong đợt truy quét mạnh của Chính phủ.
   
  Giới chức trách đã thu giữ thuốc giả và 9 tấn nguyên liệu thô, trị giá 2,2 tỷ Nhân dân tệ. Cảnh sát cũng đóng cửa 140 trang web và các cửa hàng dược online trái phép ở 29 tỉnh và thành phố lớn của nước này từ tháng 6 tới nay. Tuy nhiên, chi tiết về các cửa hàng và trang web này không được nêu rõ.

  Các vụ bắt giữ trên nằm trong đợt truy quét kéo dài 6 tháng của Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc, sau vụ điều tra nhận hối lộ của công ty dược phẩm GlaxoSmithKline, Anh quốc. Bắc Kinh đã cam kết làm trong sạch ngành dược sau vụ ít nhất 149 người Mỹ thiệt mạng vì uống thuốc “bẩn” của các nhà cung cấp thuốc Trung Quốc năm 2008.
Theo VTV
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc bắt 1300 người sẳn xuất, bán thuốc giả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO