Trưng bày Di sản văn hóa thời Trần ở Hà Giang

17/07/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 17/7, tại thành phố Hà Giang, Sở VH TT&DL Hà Giang tổ chức trưng bày “Di sản văn hóa thời Trần ở Hà Giang”.

   
(TN&MT) - Sáng 17/7, tại thành phố Hà Giang, Sở VH TT&DL Hà Giang tổ chức trưng bày “Di sản văn hóa thời Trần ở Hà Giang”.
   
Một số hiện vật tại buổi triển lãm
   
  Trải qua 2 lần khai quật khảo cổ tại di tích chùa Nậm Dầu, thôn Nậm Thanh, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên từ năm 2008 đến nay, các nhà khảo cổ đã phát hiện một di tích thời Trần với nhiều vật liệu xây dựng, hiện vật trang trí kiến trúc. Đặc biệt, có những hiện vật lần đầu tiên phát hiện được ở Việt Nam và ở miền núi phía Bắc là đầu đao hai mặt tạo nổi hình rồng, tượng rồng cá chép, tượng uyên ương được trang trí khá đẹp bằng đất nung. Qua đó, khẳng định sự phát triển, vai trò của vùng đất Địa đầu Hà Giang trong thời kỳ phong kiến nhà Trần.
   
   Tại cuộc trưng bày, đã giới thiệu gần 400 hiện vật tiêu biểu đặc sắc của di sản văn hóa thời Trần ở Hà Giang và gần 100 ảnh, tài liệu về các cuộc khai quật khảo cổ tại chùa Nậm Dầu. Việc tổ chức trưng bày các hiện vật không chỉ mang đến một cái nhìn phong phú về lịch sử phát triển của vùng đất Hà Giang mà còn giúp cho những công chúng có dịp tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử, văn hóa thời Trần trên đất Hà Giang.
   
Huy Toán
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưng bày Di sản văn hóa thời Trần ở Hà Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO