Triệu Phong (Quảng Trị): Kỷ niệm 30 năm ngày “Biên phòng toàn dân”

25/02/2019 18:27

(TN&MT) - Ngày 25/2, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm ngày...

 

(TN&MT) - Ngày 25/2, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm ngày “Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2019). Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đến dự.

A2
Trao Kỷ niệm chương Biên phòng cho các cá nhân

Huyện Triệu Phong nằm ở phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị, là địa phương không chỉ có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế chính trị mà còn có vị trí chiến lược về quân sự đối với khu vực và cả nước. Ngày 16/8/1973, nhằm tăng cường công tác bảo vệ an ninh trên địa bàn tỉnh, UBND cách mạng tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định số 117 về việc thành lập trạm kiểm soát an ninh vũ trang Cửa Việt với nhiệm vụ bảo vệ địa bàn bờ biển dài 31km, phía Bắc xã Triệu An, huyện Triệu Phong và Gio Hải, Gio Việt thuộc huyện Gio Linh. Tuy vậy, Đồn Biên phòng Cửa Việt chính thức lấy ngày 10/2/1973 - ngày đầu tiên cán bộ, chiến sĩ đóng đồn tại phía Nam cảng Cửa Việt nhằm củng cố và xây dựng hệ thống đồn, cảng trong vùng mới giải phóng, làm ngày thành lập Đồn. Đến tháng 7/1976, sau hơn 3 năm làm nhiệm vụ, đơn vị tiếp quản vị trí ngã ba sông Cụt Phú Hội - sông Hiếu do 1 đơn vị Hải quân vùng 3 giao lại và lấy phiên hiệu là Đồn 136 trực thuộc Công an nhân dân vũ trang Bình Trị Thiên.

Qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay Đồn Biên phòng Cửa Việt đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tích cực xây dựng và củng cố phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Qua đó, đã tổ chức xây dựng được 14 Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, xóm/80 thành viên, 10 Tổ tàu thuyền an toàn/380 tàu thuyền/952 thuyền viên tham gia bảo vệ biên giới quốc gia trên biển. Ngoài ra, Đồn đã tham mưu UBND huyện Triệu Phong thực hiện tốt các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”, trong đó nổi bật là cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, vùng biển”. Kết quả đã xây dựng được 15 nhà đại đoàn kết, 6 nhà “Chiến sĩ nơi biên giới” và các công trình dân sinh với tổng số tiền và hiện vật trên 600 triệu đồng…

Trong công tác cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, Đồn Biên phòng Cửa Việt đã phối hợp với lực lượng chức năng liên quan huy động gần 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia giúp nhân dân với hơn 3.800 ngày công để khắc phục hậu quả bão lũ; tổ chức cứu hộ thành công 10 tàu cá/105 thuyền viên bị nạn trên biển với trên 2.400 lượt cán bộ chiến sĩ và nhân dân tham gia; trực tiếp tuyên truyền và thông báo ngư dân trên địa bàn và 457 tàu cá/2.923 thuyền viên đang đánh bắt xa bờ trên các vùng biển về các cơn bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động tránh trú an toàn…

A1
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt và Hải đội 2 luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", nêu cao tinh thần cảnh giác, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trước tình hình mới, ông Hà Sỹ Đồng đề nghị cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trên địa bàn huyện Triệu Phong cần chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển đảo; xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

“Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới như "Tổ tự quan an ninh trật tự thôn xóm", "Tổ tự quản an ninh trật tự các bến, bãi", "Tổ đội, tổ hợp tác sản xuất trên biển…" - Ông Hà Sỹ Đồng phát biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệu Phong (Quảng Trị): Kỷ niệm 30 năm ngày “Biên phòng toàn dân”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO