Trên 1,1 triệu cây được trồng dịp Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015

14/03/2015 00:00

(TN&MT) - Tính đến hết ngày 13/03/2015, toàn tỉnh Thanh Hóa trồng được 1.120.600 cây phân tán các loại.

Vùng trung du miền núi trồng những cây trồng đa tác dụng (phòng hộ, cảnh quan, cung cấp gỗ, lâm sản…) như: Đa, Si, Sấu, Lát hoa, Giổi xanh, Xà cừ, Sao đen, Keo, Xoan, Bồ đề… Vùng ven biển trồng cây chắn cát, chắn gió, cây ngập mặn như: Phi lao, Bàng, Xà cừ, Bần, Trang, Vẹt… Vùng đồng bằng trồng các loại cây bóng mát kết hợp lấy gỗ, cây ăn quả, cây làm cảnh như: Xà cừ, Keo, Xoan, Nhãn, Vú sữa, Đa, Si, Lộc vừng, Bằng lăng, Hoa sữa…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kết quả phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015 đến ngày 13/03/2015, toàn tỉnh trồng được 1.120.600 cây phân tán các loại. Trong đó, địa phương trồng ít nhất là thị xã Sầm Sơn cũng đạt 1.080 cây và nhiều nhất là huyện Bá Thước với 116.080 cây được trồng. Các huyện, thị, thành phố đã triển khai tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nên đã đạt được kết quả cao trong đợt phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi, tạo chuyển biến sâu sắc ý thức, trách nhiệm trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao độ che phủ của rừng, phát huy tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, tăng khả năng cung cấp gỗ và lâm sản.

Tin & ảnh: ND- Anh Tú

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trên 1,1 triệu cây được trồng dịp Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO