Trao giải "Báo chí với phòng chống tác hại rượu bia"

08/01/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 8/1, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổ chức Nhịp cầu sức khỏe (HealthBridge) Canada tổ chức Hội thảo “Cập nhật thông tin cho báo chí” và Lễ trao giải “ Báo chí với phòng chống tác hại rượu bia”. Tham dự Hội thảo có các lãnh đạo, đại diện đến từ Hội Nhà báo Việt Nam; Tổ chức Nhịp cầu sức khỏe Canada tại Việt Nam; Cục Y tế dự phòng, Vụ Pháp chế (Bộ Y tế); Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam; Viện Xã hội học; lãnh đạo các ban, đơn vị của Hội Nhà báo Việt Nam; các tác giả đoạt giải “Báo chí với phòng chống tác hại rượu bia”.

ảnh 7: Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao sự tiếp cận kịp thời những thông tin khoa học, tin cậy, thiết thực về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia của giới báo chí
Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao sự tiếp cận kịp thời những thông tin khoa học, tin cậy, thiết thực về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia của giới báo chí

Cần vận động chính sách và truyền thông trong phòng, chống rượu, bia

Phát biểu tại Hội thảo, ThS, Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, Giám đốc văn phòng HealthBridge Canada tại Việt Nam cho biết: Ở Việt Nam, những hộ giàu và có học vấn cao tiêu dùng nhiều rượu bia hơn, ngược với kết quả được tìm thấy ở các nước phát triển. 57,72% hộ gia đình Việt Nam tiêu dùng rượu bia thường xuyên. Với chi trung bình cho rượu bia khoảng hơn 700 nghìn đồng/hộ, tổng chi tiêu cho rượu bia của Việt Nam là hơn 16 tỷ đồng. Tổng số tiền này có thể mua gần 1,8 triệu tấn gạo (giá năm 2010), đủ để nuôi sống gần 21 triệu người/năm. Nếu số tiền mua rượu bia được dùng mua xe máy thì có thêm 12,5 hộ nghèo hiện chưa có xe máy được sử dụng phương tiện đi lại phổ biến này.

Đa phần các đại biểu đều cho rằng hai yếu tố quan trọng trong công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia là vận động chính sách và truyền thông.
 

TS. Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội (ở giữa); ThS, Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, Giám đốc văn phòng HealthBridge Canada tại Việt Nam và TS Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) chủ trì Hội thảo
TS. Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội (ở giữa); ThS, Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, Giám đốc văn phòng HealthBridge Canada tại Việt Nam và TS Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) chủ trì Hội thảo

Qua nghiên cứu tham vấn cộng đồng về Dự thảo Luật Phòng chống tác hại lạm dụng rượu bia, TS Nguyễn Đức Vinh, Viện Xã hội học cho hay: Tiếp cận rượu bia rất dễ dàng ở Việt Nam; khoảng 45% hộ gia đình có sẵn rượu bia trong nhà; rượu bia không thể thiếu trong những sự kiện (cưới xin, hiếu hỷ, gặp mặt bạn bè,…); đối tượng chủ yếu tiêu thụ rượu bia là cán bộ, công chức, lao động phổ thông; tỷ lệ thanh niên dưới 30 tuổi uống rượu bia hàng ngày và hàng tuần cao hơn nhóm tuổi khác.

TS. Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội nhấn mạnh một số kết quả đáng chú ý của nghiên cứu trên: Người sống ở đô thị uống rượu bia nhiều hơn người ở nông thôn; cán bộ công chức uống rượu bia nhiều hơn các đối tượng khác; đa phần người dân ủng hộ các quyết định kiểm soát và hạn chế rượu bia…

Ông Hồ Quang Lợi trao giải A cho nhóm phóng viên điều tra – Báo Lao động (Báo in) với tác phẩm trong loạt bài 5 kỳ “Nạn rượu, bia tàn phá giống nòi Việt”
Ông Hồ Quang Lợi trao giải A cho nhóm phóng viên điều tra – Báo Lao động (Báo in) với tác phẩm trong loạt bài 5 kỳ “Nạn rượu, bia tàn phá giống nòi Việt”

TS Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng công tác phòng chống tác hại của rượu bia và sự phối hợp của các tổ chức trong công tác này rất quan trọng. “Đây không phải là công việc của riêng ngành nào mà là nhiệm vụ chung của mọi người. Cần phải có sự phối hợp liên ngành và nguồn lực nhất định để hoạt động phòng chống lạm dụng rượu bia đạt được hiệu quả cao. Ngoài ra, cần sự chung tay của tất cả các cơ quan để ban hành chính sách thực thi và giảm thiểu sử dụng rượu bia!” – ông Trương Đình Bắc khẳng định.

Giới báo chí tiếp cận kịp thời thông tin về tác hại của rượu, bia

Sau Hội thảo là Lễ trao giải “Báo chí với phòng chống tác hại của rượu bia”. Theo đó, có 7 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Giải B được trao cho tác giả Thùy Dương – Báo Pháp luật (Báo in) với tác phẩm “Khi Nghệ thuật bị “cài cắm” rượu, bia” và tác giả Thịnh An – Báo Pháp luật và Xã hội (Báo in) với tác phẩm “Còn nhiều khoảng trống trong kiểm soát rượu, bia”
Giải B được trao cho tác giả Thùy Dương – Báo Pháp luật (Báo in) với tác phẩm “Khi Nghệ thuật bị “cài cắm” rượu, bia” và tác giả Thịnh An – Báo Pháp luật và Xã hội (Báo in) với tác phẩm “Còn nhiều khoảng trống trong kiểm soát rượu, bia”

Tại lễ trao giải, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Vấn đề đặt ra cho các cơ quan báo chí hiện nay là làm thế nào để hoạt động đưa tin của báo chí không những không tuyên truyền quảng bá cho việc sử dụng rượu bia tràn lan mà còn phải đi đầu tuyên truyền nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, góp phần ngăn ngừa tác hại của việc lạm dụng rượu bia trong đời sống.

Giải khuyến khích thuộc về tác phầm “Cái rượu, cái nghèo cứ quấn lấy nhau” của tác giả Quỳnh Hoa – Báo Văn hóa (Báo in) và tác phẩm “Quảng cáo rượu, bia nhỏ lẻ: Khó kiểm soát” của tác giả Đạt Đỗ - Báo Lao động Thủ đô điện tử
Giải khuyến khích thuộc về tác phầm “Cái rượu, cái nghèo cứ quấn lấy nhau” của tác giả Quỳnh Hoa – Báo Văn hóa (Báo in) và tác phẩm “Quảng cáo rượu, bia nhỏ lẻ: Khó kiểm soát” của tác giả Đạt Đỗ - Báo Lao động Thủ đô điện tử

“Với sự tham gia của hơn 150 tác giả của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong hơn 2 tháng quá, “Cuộc thi viết báo về Phòng chống tác hại của rượu, bia” cho thấy các nhà báo, các cơ quan báo chí đã tiếp cận kịp thời những thông tin khoa học, tin cậy, thiết thực về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia. Đồng thời, cuộc thi cũng thể hiện mối quan tâm, sự nhiệt tình hợp tác của giới báo chí và các cơ quan, tổ chức xã hội trước một vấn đề xã hội nan giải, rất cần sự chung tay góp sức từ nhiều phía” – ông Hồ Quang Lợi chia sẻ.


Mai Đan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải "Báo chí với phòng chống tác hại rượu bia"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO