Trà Vinh: Cứu sống trẻ 15 tháng tuổi bị tai nạn chấn thương sọ não nặng

07/01/2017 00:00

(TN&MT)-  Sau 3 ngày được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh phẫu thuật cấp cứu, cháu bé Phan Văn Bảo, 15 tháng tuổi ngụ thị trấn Cầu Quan, Tiểu Cần (Trà Vinh) đã dần ổn định các chức năng sống.

Đêm 4/1, mẹ của cháu Bảo chở cháu bằng xe máy cho ngồi ghế phía trước xe, lúc đi trên đường bị một xe máy khác tông vào làm cháu bé văng ra khỏi xe. Mẹ cháu bé bị thương nhẹ còn Bảo thì chấn thương đầu, sưng trán, thái dương đỉnh bên phải bị chấn thương nặng; người  nhợt nhạt, kích thích vật vã. Cháu Bảo được chuyển đến BVĐK tỉnh Trà Vinh cấp cứu trong tình trạng sức khoẻ nguy kịch.

Bác sĩ Đỗ Công Thương trực tiếp phẫu thuật cứu sống bé cho biết: Qua kết quả chụp CT-Scanner sọ não, bác sĩ hội chẩn phẫu thuật cấp cứu lúc 22 giờ 15 phút, đêm 04/01/2017; Sau mổ cho thấy: bệnh nhân bị nứt sọ thái dương đỉnh trán (P), xương sọ vỡ nhiều mảnh, tụ máu dưới màng cứng 30 gr, dập não thái dương đỉnh (P), xuất huyết não dưới nhện, chức năng sống nguy kịch nếu nhập viện muộn.

Hiện  bé Phan Văn Bảo được chăm sóc hậu phẫu tại khoa Chấn thương chỉnh hình. Mặc dù cháu bé bị chấn thương nặng, cháu quá nhỏ, bị thương vào đầu, song với sự tận tình chăm sóc, điều trị của các bác sỹ, nên triển vọng bình phục rất cao.

Thời gian gần đây, nhiều trẻ nhỏ bị chấn thương sọ não, gãy tay, chân… do tai nạn giao thông trong khi các cháu bé vô tội bị tổn thương do người lớn gây ra. Chúng ta cần bảo vệ tốt hơn để trẻ em lớn lên được phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Vụ tai nạn là bài học cảnh tỉnh đối vơi các bậc phụ huynh khi chở trẻ em tham gia giao thông cần có sự bảo vệ an toàn.

                                                         X.Vũ - C.Mẫn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trà Vinh: Cứu sống trẻ 15 tháng tuổi bị tai nạn chấn thương sọ não nặng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO